ClockThứ Hai, 25/02/2019 08:25

Đền bù, hỗ trợ người dân ở suối Voi: Đối thoại tìm phương án tối ưu

TTH - Những ngày qua, khi chủ đầu tư cắm bản vẽ quy hoạch để chuẩn bị khởi công dự án Khu du lịch suối Voi (thôn Thủy Dương, Lộc Tiến, Phú Lộc) thì người dân kinh doanh trong suối phản đối, không cho triển khai.

Đền bù, hỗ trợ ở suối Voi: Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ thêm cho người dân

Du khách vào tắm suối Voi vào ngày 24/2

Cụ thể, vào ngày 18/2, chủ đầu tư dự án Khu du lịch suối Voi là Công ty Hoa Lư - Huế phối hợp với UBND xã Lộc Tiến triển khai cắm bản vẽ quy hoạch, chuẩn bị công tác cắm mốc, san mặt bằng để khởi công giai đoạn 1 của dự án, dự kiến vào tháng 3/2019. Tuy nhiên, người dân kinh doanh trong suối Voi đã cản trở, không cho triển khai. Cho đến ngày 24/2, người dân vẫn chưa đồng ý để chủ đầu tư thực hiện.

Thông tin từ UBND xã Lộc Tiến, nguyên nhân người dân phản đối là do chưa đồng tình với phương án đền bù, hỗ trợ tại suối Voi. Người dân cho rằng, mức đền bù, hỗ trợ như thế là thấp hơn so với giá trị thực tế của các sạp quán và mức thu nhập từ kinh doanh.

Mặt khác, hiện nay khách du lịch đã bắt đầu đến vui chơi tại suối Voi, người dân đang tiến hành sửa sang lại quán và bắt đầu kinh doanh trở lại. Điều này càng làm cho việc đền bù, hỗ trợ thêm phần phức tạp nếu không sớm thống nhất phương án; khiến dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương.

Ông Trần Sửu, một hộ kinh doanh tại suối Voi cho hay, chỉ cần việc đền bù, hỗ trợ phù hợp hơn thì người dân sẽ rời khỏi suối Voi. Riêng việc tiếp tục kinh doanh thì ông Sửu cho rằng, hiện vẫn chưa thống nhất mức giá đền bù, hỗ trợ, khách vẫn vào suối thì không thể cấm người dân kinh doanh được.

Các hộ kinh doanh tại suối Voi mong muốn, các cơ quan chức năng cần thông báo cho người dân biết chắc chắn thời gian thu hồi lại suối Voi, chứ khi người dân đã đầu tư kinh phí sửa sang lại các hàng quán mà bắt người dân phải rời đi thì rất khó.

Ông Vương Đình Cẩm, Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến cho biết, hiện có tất cả 24 hộ không đồng ý việc hỗ trợ, đền bù. Quan điểm của xã là hoàn toàn đồng tình với chủ trương đầu tư của doanh nghiệp để phát triển địa phương lâu dài. Thời gian tới xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân hiểu những mặt lợi khi có doanh nghiệp đến đầu tư, để người dân có thể chấp thuận việc hỗ trợ, di dời…

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc cho biết, sau khi nhận thông tin, huyện đã vào kiểm tra và xác minh sự việc. Qua rà soát lại quy trình kê khai, đền bù, hỗ trợ cho người dân ở suối Voi thời gian qua gặp một số thiếu sót. Ngay trong tuần này, huyện sẽ gửi lại thông báo về mức đền bù, hỗ trợ đến tận người dân; đồng thời công khai, niêm yết giá tại UBND xã Lộc Tiến và thôn Thủy Dương.

Theo Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, nếu người dân nào đồng ý với mức đền bù, hỗ trợ thì sẽ tiến hành chi trả ngay trong tuần này. Còn hộ nào chưa đồng ý thì Chủ tịch UBND huyện sẽ trực tiếp đối thoại với người dân trong tuần sau. Nếu những hộ có đủ căn cứ thực tế, thì hội đồng đền bù, hỗ trợ sẽ điều chỉnh giá, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Còn những hộ đã có mức đền bù, hỗ trợ phù hợp mà vẫn không đồng ý thì sẽ nghiên cứu, có những giải pháp phù hợp tiếp theo.

Cũng liên quan việc đền bù, hỗ trợ người dân ở suối Voi, phía chủ đầu tư khẳng định sẽ thực hiện đúng những điều đã cam kết với người dân, tạo điều kiện để người dân tiếp tục kinh doanh và hỗ trợ thêm một phần kinh phí ngoài mức giá niêm yết trước đó.

Đức Quang

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Nỗi niềm người dân làm du lịch

Dịch vụ du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phát triển đúng định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng du lịch thế giới là chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách du lịch.

Nỗi niềm người dân làm du lịch
Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
Return to top