ClockThứ Tư, 02/11/2011 21:17

Di chuyển hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ?

TTH - * Chồng tôi là liệt sĩ (LS) hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1985, do hoàn cảnh khó khăn, tôi cùng hai con đi kinh tế mới ở Lâm Đồng và định cư tại đây. Từ lâu, việc thờ cúng LS do mẹ chồng tôi thờ tự và nhận trợ cấp tại Quảng Công (Quảng Điền, Thừa Thiên Huế). Nay, mẹ chồng tôi đã qua đời. Vậy, tôi muốn đưa LS về thờ cúng tại Lâm Đồng và hưởng chế độ chính sách đối với thân nhân (TN) LS tại đây được không? (Nguyễn Thị Tằm, trú Đức Trọng, Lâm Đồng).

- ThS. LS Nguyễn Văn Phước, Trưởng Văn phòng Luật sư Huế: TNLS bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ; vợ (chồng); con; người có công nuôi dưỡng khi LS còn nhỏ được Nhà nước cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận gia đình LS và được hưởng chế độ ưu đãi, gồm: Trợ cấp tiền tuất hàng tháng kể từ ngày LS được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng bằng Tổ quốc ghi công và trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử (điều 6 Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26-5-2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng). Do đó, bà là một trong những đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi đối với TNLS. 

Hồ sơ của người có công với cách mạng được quản lý ở địa phương tại nơi có hộ khẩu thường trú. Trường hợp thay đổi chỗ ở, hồ sơ được chuyển về nơi cư trú mới. Đối với trường hợp của bà, vì điều kiện gia đình muốn đưa LS về thờ cúng tại nơi thường trú của bà và hưởng chế độ ưu đãi đối với TNLS tại đây thì bà phải làm thủ tục chuyển hồ sơ của LS về nơi cư trú mới. Trước hết, bà liên hệ với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) Thừa Thiên Huế để nộp hồ sơ di chuyển, gồm: Đơn đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng, bản sao hộ khẩu nơi cư trú mới hoặc bản sao sổ tạm trú dài hạn tại nơi cư trú mới. Cơ quan này sẽ kiểm tra hồ sơ và viết giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ kèm theo toàn bộ hồ sơ (bản gốc) của người có công với cách mạng, niêm phong và giao cho TNLS.
Sau khi nhận hồ sơ, trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày ký giấy giới thiệu di chuyển), bà phải nộp hồ sơ tại Sở LĐ,TB&XH nơi đến. Lúc đó, Sở LĐ,TB&XH Lâm Đồng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, đăng ký quản lý đối tượng và thực hiện tiếp các chế độ ưu đãi theo quy định (điểm 1.2, khoản 5 Thông tư 02/2007/TT-BLĐTBXH ngày 16-1-2007 bổ sung, sửa đổi một số điểm của Thông tư 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26-7-2006 của Bộ LĐ,TB&XH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng). Vậy, bà căn cứ theo các quy định trên để thực hiện việc chuyển hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với TNLS của mình.
 
      Bùi Vĩnh (ghi)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn

Dù ngành chức năng đã có những giải pháp để ngăn chặn tình trạng mua bán trái phép hóa đơn (HĐ), nhưng vấn nạn này vẫn âm ỉ xảy ra trong đời sống xã hội.

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn
DỰ ÁN KHU DU LỊCH SUỐI VOI:
Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai

Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh yêu cầu chủ đầu tư Dự án (DA) Khu du lịch Suối Voi (Phú Lộc) xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai các hạng mục công trình, chứng minh năng lực tài chính. Đồng thời, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành giai đoạn 1, 2 đưa vào hoạt động trong năm 2024.

Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai
XUNG QUANH VIỆC BÀ HOÀNG THỊ KIM ÁNH KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỂ QUÁ THỜI HẠN:
Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP. Huế thụ lý

Vừa qua, Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Kim Ánh (Căn hộ B-1107, tầng 11, chung cư The Manor Crown, Tố Hữu, Xuân Phú, TP. Huế) liên quan về việc giải quyết đơn thư tố cáo của công dân để quá thời hạn theo quy định của Luật Tố tụng hình sự.

Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP Huế thụ lý
Xung quanh việc chuyển nhượng QSDĐ giữa bà Nguyễn Thị Minh Tâm với vợ chồng ông Nguyễn Đắc Quốc Nhật:
Nếu tranh chấp, có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác

“Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa bà Nguyễn Thị Minh Tâm với vợ chồng ông Nguyễn Đắc Quốc Nhật là một quan hệ pháp luật tranh chấp khác, nếu có tranh chấp thì có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự”. Đó là trả lời của Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) TX. Hương Thủy - Mai Văn Phú tại Công văn số 04/CV-TA ngày 2/1/2024.

Nếu tranh chấp, có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác
Return to top