ClockThứ Tư, 30/10/2019 06:00

Di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế đợt 2: Đảm bảo tiến độ trước 31/12/2020

TTH - Sau khi hoàn tất công tác thống kê, áp giá đền bù để di dời 523 hộ dân khu vực Thượng thành vào cuối tháng 11/2019, hàng trăm cán bộ UBND TP. Huế và 7 phường khẩn trương thực hiện công tác kiểm đếm tài sản và xác nhận hồ sơ nguồn gốc đối với gần 2.500 hộ dân còn lại của giai đoạn 1 (2019- 2021), đảm bảo tiến độ chi trả và di dời trước ngày 31/12/2020.

Tập trung hỗ trợ 152 hộ khó khăn thuộc dự án Di dời dân cư khu vực I Kinh thành HuếTập trung chỉnh trang đô thị và di dời dân cư Kinh thành HuếGiải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh thành: Phải tính đến trường, lớp cho trẻ

Khu dân cư phía Bắc Hương Sơ, nơi phục vụ công tác di dân khu vực 1 Kinh thành Huế được xây dựng khang trang

Công bằng, minh bạch

Bà Trần Thị Gái, phường Tây Lộc là một trong những hộ dân đã được đoàn công tác của UBND TP. Huế hoàn tất công tác kiểm kê tài sản thực hiện kế hoạch di dân giai đoạn 1 (đợt 2).

Hơn 40 năm qua, cả gia đình bao gồm 3 thế hệ với 10 nhân khẩu này tá túc trong căn nhà dột nát, chật hẹp nên khi nghe sắp di dời, ai nấy đều vui mừng.

“Ở đây quá khó khăn, nhếch nhác nhưng lâu nay không đi đâu được vì tiền không có, đất cũng không. Mỗi lần đến lượt các con dựng vợ, gả chồng là thấy tội cho chúng vì nhà không ra nhà, mưa xuống là lấm lem bùn đất nên đi sớm chừng nào, hay chừng đó”, bà Gái chia sẻ.

Theo Chủ tịch UBND phường Tây Lộc - Lê Quý Phương, đến thời điểm này công tác thống kê, kiểm đếm tài sản đối với 136 hộ chính khu vực Eo Bầu đã hoàn tất, phường đã lập danh sách chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ quan trọng và khá khó khăn, đó là xác nhận hồ sơ. Để kịp tiến độ, phường đang huy động tối đa nguồn lực, bố trí cán bộ làm ngoài giờ để công tác xác nhận hồ sơ đảm bảo đúng quy trình, quy định, tạo sự công bằng, minh bạch và đồng thuận trong dân.  

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế, ông Nguyễn Anh Tuấn thông tin, qua khảo sát đối với gần 2.500 hộ khu vực Eo Bầu, Hộ thành hào và Tuyến phòng lộ, 100% hộ dân mong muốn được cấp đất ở thay vì ở chung cư. Vì vậy, trung tâm đã lên kế hoạch thu hồi 73 ha đất ở phường Hương Sơ để bố trí 3.526 lô đất tái định cư cho người dân (bao gồm cả dự phòng), diện tích mỗi lô đất từ 60m2 đến 200m2.

Di dời trước 31/12/2020

Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 2/2019, với tổng mức đầu tư trên 4.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 triển khai từ năm 2019-2021, bao gồm 2.938 hộ khu vực Thượng thành, Eo Bầu, Hộ thành hào và Tuyến phòng lộ, với kinh phí giải phóng mặt bằng 1.880 tỷ đồng, xây dựng các khu tái định cư 946 tỷ đồng.

Dự kiến, cuối tháng 11/2019 sẽ triển khai di dời 523 hộ dân đầu tiên khu vực Thượng thành ra khỏi khu vực Kinh thành Huế; trên 2.500 hộ còn lại sẽ hoàn tất việc chi trả đền bù và di dời trước 31/12/2020.

Cùng với công tác kiểm đếm và xác nhận hồ sơ, hiện UBND TP. Huế đang đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu dân cư phía Bắc Hương Sơ phục vụ việc di dân.

Ngoài dự án xây dựng hạ tầng khu vực 1 và 2 sắp hoàn thành phục vụ di dời 523 hộ đợt 1, khu vực 3,4 và 5 với diện tích trên 73ha, bao gồm trên 2.600 lô đang lập kế hoạch đầu tư và triển khai xây dựng vào đầu năm 2020, đồng thời lập chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non Hương Sơ tại khu đất tiếp giáp khu Hương Sơ 4 thuộc dự án hạ tầng khu dân cư phía Bắc Hương Sơ, phục vụ nhu cầu học tập cho con em các hộ dân sau khi di dời ra nơi ở mới.

Theo Chủ tịch UBND TP. Huế - Hoàng Hải Minh, cùng với công tác di dời đợt 1 đối với 523 hộ Thượng thành sẽ diễn ra vào cuối tháng 11/2019, thành phố đang tập trung cho công tác xác nhận hồ sơ, thẩm định tài sản, áp giá bồi thường và các thủ tục cần thiết, phấn đấu trước ngày 31/12/2020 sẽ hoàn tất việc chi trả đối với gần 2.500 hộ dân còn lại của giai đoạn 1 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Ông Minh cho rằng, để đảm bảo tiến độ đề ra, thành phố phải dành toàn tâm, toàn lực và huy động cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc khẩn trương của lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể để công tác kiểm đếm, chi trả và di dân đợt 2, giai đoạn 1 diễn ra thuận lợi và tạo sự đồng thuận trong dân.

Hiện, 5/7 phường thuộc các khu vực Eo Bầu, Hộ thành hào và Tuyến phòng lộ gồm: Thuận Lộc, Thuận Hòa, Thuận Thành, Tây Lộc, Phú Hòa đã hoàn tất việc kiểm đếm tài sản, 2 phường còn lại là Phú Bình và Phú Thuận đang gấp rút triển khai, phấn đấu hoàn tất khâu kiểm đếm trước ngày 15/11 này.

Bài, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác

Mùa hè về, loại hình du lịch sinh thái gắn với tắm suối thác đang thu hút nhiều khách du lịch nội địa. Việc chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách phải được đặt lên hàng đầu.

Đảm bảo an toàn tại các điểm du lịch suối thác
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

TIN MỚI

Return to top