ClockThứ Hai, 02/07/2018 14:21

Đi lên từ nỗ lực, đoàn kết

TTH - Đánh giá về Chi bộ Trường mầm non (MN) Phong Mỹ 1, Bí thư Đảng ủy xã Phong Mỹ, ông Nguyễn Hữu Đức nhận xét: “Nhờ sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết của tập thể, Chi bộ Trường MN Phong Mỹ 1 là một trong những điểm sáng của địa phương”.

Tăng cường chỉ đạo việc mua, đọc báo, tạp chí của ĐảngNắm bắt dư luận xã hội, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử triQuán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủyĐa dạng về hình thức chỉ đạo triển khai thực hiện học tập và làm theo lời BácỦy ban kiểm tra cấp huyện có quyền cấm đảng viên xuất cảnh

Năm 2013, Trường MN Phong Mỹ 1 được tách từ Trường MN Phong Mỹ để đón trẻ của 6/10 thôn, bản ở xã. Cơ sở ban đầu chỉ có 4 phòng học cấp 4 đã xuống cấp, dụng cụ dạy học lạc hậu… Chi bộ có 5 đảng viên trong số 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV).

Trẻ vui chơi tại Trường MN Phong Mỹ 1

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng để lãnh đạo nhà trường phát triển toàn diện, chi bộ nhà trường đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBGVNV, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, chi bộ chú ý tiếp thu ý kiến của đảng viên để lãnh đạo công tác chăm sóc, giáo dục trẻ đạt hiệu quả. Đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn bài và giảng dạy bằng giáo án điện tử; chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất; tổ chức dự giờ để kịp thời rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Chi bộ lồng ghép thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học Bác với xây dựng chuyên đề “Lấy trẻ làm trung tâm”, mạnh dạn kêu gọi các nguồn xã hội hóa từ chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân, tạo nguồn thu ổn định (từ 50 đến 60 triệu đồng/năm) nhằm đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất (CSVC). Đến nay, trường đã có dãy nhà 2 tầng với 8 phòng học khang trang, trong khuôn viên rộng hơn 3.000m2; sân trường, tường rào, cổng vào đều đạt chuẩn quốc gia. Trong điều kiện kinh phí hạn hẹp, Chi bộ kêu gọi CBGVNV sáng tạo, tận dụng vật dụng sẵn có như cây cối, chai nhựa, vỏ lon bia, lon sữa... làm đồ chơi, phương tiện giảng dạy.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Hằng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “CBGVNV tranh thủ cả giờ nghỉ trưa, ngày nghỉ…để cho ra đời những đồ chơi mà trẻ yêu thích. Các cô dành nhiều thời gian trò chuyện, chăm sóc các cháu nhút nhát để giúp cháu nhanh hòa nhập với bạn bè...Đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo để nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ.

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng được chi bộ chú trọng. Mỗi đảng viên có trách nhiệm quan tâm, theo dõi, giúp đỡ CBGVNV có ý thức, trách nhiệm cao trong công việc và có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng để giới thiệu cho Đảng. Bình quân mỗi năm chi bộ kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên. Nhiều năm liền, chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Tháng 3/2018, Trường MN Phong Mỹ 1 được đoàn kiểm tra của UBND tỉnh đánh giá công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Chi bộ nhà trường được Huyện ủy Phong Điền biểu dương, khen thưởng về thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền, ông Nguyễn Phi Hùng cho biết: “Là đơn vị mới thành lập, Chi bộ Trường MN Phong Mỹ 1 đã phát huy sức mạnh trong lãnh, chỉ đạo đội ngũ CBGVNV, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học”.

Bài, ảnh: HƯƠNG LAN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nỗ lực số hóa hồ sơ nghiệp vụ

Đến Đội HSNV Cảnh sát thuộc Phòng HSNV Công an tỉnh vào một ngày cuối tuần; cùng với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, Đại úy Dương Thị Mỹ Hạnh vẫn đang miệt mài, cẩn trọng tổng hợp, sắp xếp, phân loại các hồ sơ cần số hóa, ghép lại từng mảnh tài liệu cũ đang có hiện tượng rách, mục nát.

Nỗ lực số hóa hồ sơ nghiệp vụ
Xuất quân đánh cá vụ Nam

Sáng 21/2, lễ xuất quân đánh cá vụ Nam năm 2024 đã được tổ chức tại phường Thuận An (TP. Huế).

Xuất quân đánh cá vụ Nam
Return to top