ClockThứ Năm, 07/11/2019 15:43

Đi "săn" cá giống

TTH.VN - “Săn” cá giống cũng là một cách kiếm thêm thu nhập của ngư dân miệt biển trong thời gian nhàn rỗi.

Sóng vỗ dưới chân người

Những con cá nhỏ li ti nhưng giúp ngư dân có một khoản thu nhập kha khá

Thời điểm này, từng đàn cá hồng, cá nâu con đang theo con nước ngược xuôi sông, phá, tiếp đó, chúng bơi đến nơi tiếp giáp giữa phá và biển rồi loanh quanh sát bờ kiếm mồi.

Tận dụng thời gian nhàn rỗi, ngư dân Thuận An, Hải Tiến, Phú Thuận... tay vợt tay lưới đi vớt cá con (còn gọi là cá giống) ở nơi con nước tiếp giáp giữa đầm phá và biển về bán cho các trại ươm.

So với những chuyến đánh bắt ngoài khơi thì công việc này nhẹ nhàng hơn nhiều. Chỉ cần siêng năng, mỗi người một ngày kiếm được chừng 200-300 ngàn đồng.

“Mùa cá giống mỗi năm diễn ra trong khoảng một tháng. Từ đây tới khoảng 1 tuần nữa là hết. Chừ anh em tui tranh thủ vớt 1-2 ngày nữa rồi nghỉ”, anh Trần Văn Huy, ngư dân xóm Đuồi, thôn Hải Tiến (Thuận An - Phú Vang) có tàu đánh bắt xa bờ cho biết.

Ông Đào Quang Hưng, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An cho biết, những loại cá này sau khi vớt về được bà con thả nuôi trong môi trường tự nhiên, khi xuất chuồng có giá trị kinh tế khá cao, từ 120-150 ngàn đồng/kg cá hồng, còn cá nâu giá gấp 3 lần nên dù là nghề phụ nhưng cũng giúp bà con kiếm thêm thu nhập.

Cùng Thừa Thiên Huế Online theo chân những người "săn" cá giống ở Thuận An:


Đồ nghề "săn" cá giống rất đơn giản, chỉ càn mảnh lưới nhỏ, vợt và xô đựng

Cá giống loanh quanh sát bờ nên không phải lội ra xa

Có 3 cách để bắt cá giống, hoặc dùng lưới nhỏ kéo từ ngoài vào sát bờ...

... hoặc dùng vợt để xúc

Cách thứ 3 là dùng dũi

Ngoài những chú cá hồng, cá nâu lít nhít, thỉnh thoảng vẫn bắt được những chú cá hồng to bằng 2 ngón tay người lớn


Cứ gom khoảng 100 con ngư dân đem về nhốt ở rọng, tránh cá chết vì kiệt sức

Cá giống được gom lại và bán cho các trại ươm cá với giá 1-2 ngàn đồng/con cá hồng, còn cá nâu đắt gấp 2-3 lần. Sau khoảng 1 tháng, cá lại được thả nuôi ở môi trường tự nhiên trong những lồng cá trên phá Tam Giang.

Hàn Đăng (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Trồng" những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện

Rèn luyện đảm bảo sức khỏe, nâng cao thể lực cho học sinh là “khâu” quan trọng, hiệu quả trong nâng cao chất lượng dạy và học của ngành giáo dục & đào tạo (GD&ĐT) huyện Phú Vang; “trồng” những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện, để sau này các em tiếp bước xây dựng quê hương.

Trồng những mầm xanh mạnh khỏe toàn diện
Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, học sinh các cấp trên địa bàn Phú Vang ngày càng đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Quốc gia. Riêng tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2023-2024 mới đây, học sinh Phú Vang đoạt gần 40 giải. Đó là nỗ lực và kết quả của quá trình vượt lên nhiều khó khăn, bền bỉ nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò huyện Phú Vang.

Đồng bộ nâng cao chất lượng dạy và học
Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện

Ngày 24/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhân (BN) Phạm Q.T.. Đây là trường hợp ghép tim thứ 11 và là ca ghép tim xuyên Việt thứ 10 tại đơn vị.

Ca ghép tim từ tạng hiến Quảng Ninh xuất viện
Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật

Ngày 20/4, tại xã Vinh Thanh (Phú Vang), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hòa nhập (RCI) tổ chức ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật. Tham dự tại có Đại diện văn phòng RCI cùng hơn 50 người khuyết tật và người chăm sóc trên địa bàn các xã Vinh Thanh, Vinh An, Vinh Xuân, Vinh Hà và Phú Gia.

Ngày hội văn hóa thể thao dành cho người khuyết tật
Return to top