ClockThứ Bảy, 28/09/2019 12:30

Di sản phi vật thể của Thái Lan, Bhutan được trình diễn tại Hàn Quốc

TTH - Các vũ kịch mặt nạ truyền thống của Thái Lan và Bhutan sẽ được biểu diễn tại Hàn Quốc như một phần của chương trình trao đổi văn hóa, bên cạnh một hội nghị quốc tế về hiện tại và tương lai của các điệu múa mặt nạ truyền thống ở châu Á.

Giao lưu nghệ thuật Việt Nam – Thái LanKhai mạc liên hoan văn hóa âm nhạc Thái Lan ở Pattaya

Một cảnh trong vũ kịch mặt nạ Khon truyền thống của Thái Lan. Ảnh: Tourthailan

Diễn ra trong 2 ngày 4/10-5/10 tại tỉnh Jeolla Bắc, điểm nổi bật của sự kiện lần này sẽ là các màn trình diễn điệu múa Drametse Ngacham từ Bhutan và điệu múa Khon từ Thái Lan, vốn đã được ghi vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại lần lượt vào năm 2008 và 2018. Cả hai điệu múa trên đều được coi là truyền thống đại diện của mỗi quốc gia, được chính phủ và hoàng gia mỗi nước gìn giữ, bảo vệ và truyền lại cho các thế hệ sau.

Song song đó, một hội nghị quốc tế sẽ được tổ chức ngày 5/10 với sự tham dự của các giáo sư, chuyên gia trong lĩnh vực di sản văn hóa để thảo luận về đặc điểm của các vũ kịch mặt nạ, cách lưu truyền và triển vọng của chúng.

BẢO NGHI

(Lược dịch từ Reuters, Xinhuanet & Korea Herald)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top