ClockThứ Tư, 11/09/2019 18:32

Điểm chuẩn bổ sung đợt 2 cao nhất của ĐH Huế là 20 điểm

TTH.VN - Chiều 11/9, Hội đồng Tuyển sinh ĐH Huế vừa công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 2 tuyển sinh vào ĐH hệ chính quy theo phương thức xét kết quả thi trung học phổ thông (THPT) Quốc gia năm 2019, trong đó mức điểm chuẩn cao nhất là 20 điểm, thấp nhất là 13 điểm.

Đại học Huế tuyển bổ sung đợt 2 hơn 800 chỉ tiêuĐH Huế tuyển bổ sung hơn 3.000 chỉ tiêu của hai phương thức xét tuyểnĐại học Huế công bố điểm chuẩn các đợt tuyển bổ sung

ĐH Huế và các trường sẽ thông báo đến thí sinh thông tin trúng tuyển và thời gian nhập học đợt bổ sung

Cụ thể, các ngành của Trường ĐH Nông lâm có mức điểm chuẩn từ 13 – 16 điểm. Các ngành thuộc Trường ĐH Sư phạm có mức điểm chuẩn từ 15 – 20 điểm, trong đó ngành có mức điểm chuẩn 20 điểm là ngành sư phạm âm nhạc.

Đợt này, điểm chuẩn các ngành thuộc Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế dao động từ 13 – 14 điểm.

Trước đó, ĐH Huế thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 vào ĐH hệ chính quy theo phương thức xét kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 với 805 chỉ tiêu của 22 ngành. Trong đó, Trường ĐH Nông lâm tuyển bổ sung 100 chỉ tiêu của 6 ngành; Trường ĐH Sư phạm tuyển bổ sung 515 chỉ tiêu của 8 ngành và Trường ĐH Khoa học tuyển bổ sung 190 chỉ tiêu của 8 ngành.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top