ClockThứ Ba, 07/05/2019 14:07

Điểm tựa của người dân

TTH - Giúp người dân nghèo huyện A Lưới ổn định cuộc sống là nhiệm vụ chính trị cũng là tâm huyết, tình cảm của lực lượng cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 92, Quân khu 4.

Giảm nghèo bền vững ở A Lưới: Trao “cần câu” thay vì “xâu cá”Trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo A Lưới

Trò chuyện với gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà

Điểm tựa

Ngày cuối tuần, Đại úy Nguyễn Trung Hiếu, Phòng Tham mưu Kế hoạch; Đại úy Thái Bá Nam, Phòng Chính trị Đoàn KT-QP 92 cùng đồng đội và các bạn Lê Thị Thắm Hằng, Nguyễn Đình Ngọc - thuộc lực lượng tri thức trẻ tình nguyện - đến nhà chị A Viết Thị Sum ở xã A Đớt.

Ngôi nhà còn đơn sơ nhưng đã vững vàng với những bức tường được bộ đội sửa chữa, gia cố chắc chắn. Căn bếp cũng mới được dựng lại khang trang hẳn. Các anh còn giúp cải tạo đất quanh nhà làm mô hình vườn rau giàn, trồng các loại rau khác nhau…

Cách đây chừng 7 tháng, chồng chị Sum trong lúc đang thu hoạch lúa trên rẫy thì gặp tố lốc nên bị sét đánh chết. Lúc đó chị Sum mới sinh đứa con đầu lòng. “Tai ương mất mát ập đến bất ngờ và quá khủng khiếp khiến tôi suy sụp. Nhưng ngay lúc đó, các anh bộ đội lập tức có mặt, giúp đỡ cho mẹ con tôi từng li từng tí, làm người thân, điểm tựa để tôi vượt qua được nỗi đau”- chị Sum bộc bạch.

Đó là những ngày bộ đội Đoàn KT-QP 92 cùng lực lượng tri thức trẻ tình nguyện lo từng bữa ăn, hỗ trợ từng việc nhỏ nhất cho mẹ con chị Sum. “Đôi vợ chồng trẻ này mới cưới nhau, nhà ở đang rất tạm bợ, cuộc sống còn khó khăn. Chị Sum mới sinh con được 1 ngày thì mất chồng. Mất mát lớn lao đó người bình thường còn khó chịu đựng nổi, huống hồ là một sản phụ mới sinh con. Vậy nên suốt 3 tháng liền kể từ ngày chồng chị Sum gặp nạn, đơn vị chúng tôi đảm nhiệm hàng ngày mang từng phần cơm cho chị để đủ sữa cho con, hỗ trợ mọi điều thiết yếu cho cuộc sống của mẹ con chị”- Đại tá Nguyễn Trọng Phương, Chính ủy Đoàn KT-QP 92 chia sẻ.

Thời gian dài tiếp theo, đơn vị tiếp tục giúp lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết. Đồng thời, nâng mái, lợp tôn mới, gia cố sửa chữa ngôi nhà. Bây giờ, cuộc sống của mẹ con chị Sum đã ổn định. Người phụ nữ trẻ vượt lên được nỗi đau để mưu sinh nuôi con, bởi “phía sau” những hoàn cảnh như chị đã có điểm tựa.

Giúp dân

Dốc sức giúp đỡ bất cứ lúc nào khi người dân gặp tai ương hoạn nạn, sửa chữa lại nhà dân bị hư hỏng sau mưa bão, lực lượng bộ đội Đoàn KT - QP 92 còn có nhiều chủ trương, mô hình để giúp các hộ nghèo ở A Lưới một cách “gốc rễ”.

5 năm thực hiện, mô hình 3 đảng viên kết nghĩa với 1 hộ gia đình; chi bộ kết nghĩa với hộ gia đình, tạo “cần câu” sinh kế cho người dân, đến nay đã giúp hơn 30 hộ thoát nghèo, vươn lên phát triển kinh tế. Mô hình này hiện tiếp tục phát triển có chiều sâu, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, với nhiệm vụ thực hiện dự án dân cư khu vực biên giới, từ năm 2013 đến nay, mỗi năm đơn vị đã giúp từ 15 đến 20 hộ xây dựng nhà với số tiền hỗ trợ từ 35-45 triệu đồng/hộ.

“Trong số tiền hỗ trợ nêu trên, có gia đình yêu cầu cung cấp vật liệu. Chúng tôi cử cán bộ đến từng nhà, ghi chi tiết các loại vật liệu gia đình yêu cầu. Do địa bàn huyện A Lưới không có đủ các loại vật liệu xây dựng hoặc một số loại tuy có nhưng giá cả đắt hơn, nên đơn vị cử cán bộ về TP. Huế để mua và vận chuyển đến tận nhà dân. Số lượng xi măng, thép…mỗi nhà trị giá 30 triệu đồng, nếu về Huế mua sẽ tiết kiệm được 4-5 triệu đồng. Quá trình xây dựng, đơn vị còn cử lực lượng cán bộ giúp người dân ngày công”- Thiếu tá Trần Văn Dũng, Trưởng phòng Chính trị nói.

Có được sự hỗ trợ tài chính từ dự án, sự dốc lòng tận tâm của lực lượng cán bộ Đoàn KT-QP 92, nhiều gia đình đã mạnh dạn vay mượn thêm tiền để xây dựng một ngôi nhà khang trang, vững chắc. “Có nhà để an cư nhưng cần phải trả nợ, nên những gia đình này phải cố gắng nỗ lực gấp đôi, gấp ba trong lao động sản xuất, tìm cách làm ăn kinh tế có hiệu quả. Điều đó đã kích thích người dân linh hoạt hơn, có ý chí vươn lên phát triển kinh tế bền vững hơn. Niềm vui của chúng tôi vì vậy cũng nhân lên nhiều lần vì đã làm tốt nhiệm vụ, tâm huyết của người lính - anh Bộ đội Cụ Hồ” - Đại tá Nguyễn Trọng Phương bày tỏ.

Đoàn KT-QP 92 còn giúp các trường mầm non A Đớt, Đông Sơn, Hương Lâm làm hàng rào, vòm che, sân trường với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Bài, ảnh: Quỳnh Anh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống

Ngày 17/4, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai năm 2024 đến cán bộ các sở ban, ngành, tổ chức, đơn vị phòng chuyên môn thuộc tỉnh, thành phố, huyện, thị xã. Đến dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đưa những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024 vào cuộc sống
Nỗi niềm người dân làm du lịch

Dịch vụ du lịch xứng đáng là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế khi tạo ra công ăn việc làm cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Tuy nhiên, chúng ta cần phát triển đúng định hướng phát triển của tỉnh và xu hướng du lịch thế giới là chuyên nghiệp hóa hoạt động dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách du lịch.

Nỗi niềm người dân làm du lịch
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Điểm tựa cho phát triển các vùng kinh tế

Việc tăng cường hợp tác, liên kết địa phương, liên kết vùng trong triển khai hoạt động khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết những vấn đề khoa học-công nghệ quy mô lớn, liên ngành, liên vùng, tạo sản phẩm theo chuỗi giá trị, có giá trị gia tăng lớn, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội.

Điểm tựa cho phát triển các vùng kinh tế
Return to top