ClockThứ Bảy, 05/10/2019 10:35

Điểm tựa lan tỏa giá trị văn hóa

TTH - Gần 100 năm trước, người Pháp phát hiện ra Bạch Mã và với sự nỗ lực vượt bậc, đã biến vùng núi đồi được ví như một Đà Lạt thu nhỏ này của Huế thành một khu vui chơi, giải trí nổi tiếng xứ Đông Dương.

Lan tỏa các giá trị truyền thống

Du khách tham quan Bạch Mã. Ảnh: PT

Cũng đã có nhiều hoạt động văn hóa - thể thao được tổ chức, nhưng phải đến năm 2019 này, Bạch Mã sơn mới thực sự được cả thế giới biết đến khi nơi đây diễn ra Coupe de Huế 2019.

Không phải ngẫu nhiên Coupe de Huế được xem là tương đương với Tour de France nổi tiếng thế giới. Coupe de Huế 2019 có 2 chặng đua, trong đó có chặng “Thử thách vua leo núi Bạch Mã Laguna” dài 15,2km và cao 1.260m với tỷ lệ trung bình của dốc là 8,3% là chặng leo dốc được đánh giá là thử thách nhất tại Việt Nam vì phải đạt độ cao 1.313m so với mặt nước biển chỉ trong đoạn đường dài 15,2km. Chưa kể, Coupe de Huế còn có sự góp mặt của các tay đua lừng danh, như Javier Sardá (Tây Ban Nha), Chris Butler (Mỹ), Cadel Evans - cựu vô địch thế giới xe đạp leo núi (1998, 1999) và Tour de France (2007, 2011)...

Văn hóa Huế đa dạng, giàu tiềm năng và bản sắc. Thế nhưng, khai thác những giá trị đặc sắc kia để văn hóa Huế lan tỏa và qua đó phát triển các hoạt động du lịch thì vẫn là sự loay hoay. Câu chuyện về Coupe de Huế, do vậy, gợi lên một cách tiếp cận mới, đầy hấp dẫn đến từ các hoạt động thể thao. Khi mà, kèm theo thi đấu thể thao là du lịch và việc khám phá, trải nghiệm đời sống văn hóa và cũng khi mà các hoạt động thể thao được xúc tiến cũng là dịp để hình ảnh về vùng được truyền thông, quảng bá rộng khắp.

Từ nhiều năm nay, Laguna Lăng Cô trở thành điểm đến hấp dẫn ở Thừa Thiên Huế. Không còn nghi ngờ, phong cảnh tuyệt vời cùng những tiện nghi nghỉ dưỡng sang trọng và hiện đại bậc nhất đã tạo nên giá trị của thương hiệu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế này. Thế nhưng, còn đó nữa là Laguna Lăng Cô với các hoạt động và giải đấu thể thao, như cuộc thi quốc tế 3 môn phối hợp, quy tụ những nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới, hay các giải golf quốc tế hấp dẫn và sôi nổi diễn ra trên sân Laguna Godf Lăng Cô, một kiệt tác thiết kế của ngài Nick Faldo.

Trong khuôn khổ của các kỳ Festival Huế gần đây được bắt đầu chú ý bởi các hoạt động thể thao mang tầm quốc tế. Tiêu biểu trong số đó là lễ hội khinh khí cầu Quốc tế Huế, được biết đến với tên tiếng Anh Balloon Over Huế. Tại  Balloon Over Huế 2019 ở Festival Nghề truyền thống Huế 2019 được tổ chức ngay tại quảng trường Ngọ Môn quy tụ 10 khinh khí cầu đến từ 5 quốc gia, gồm Nhật Bản, Hà Lan, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam, mang đến một làn gió mới, tô điểm cho bầu trời Huế một bức tranh đầy màu sắc với những quả khinh khí cầu khổng lồ cùng nhiều sự bất ngờ đầy thú vị.

Trở lại với Coupe de Huế 2019. Cùng thời điểm diễn ra hành trình chinh phục Bạch Mã là một tổ hợp các hoạt động thể thao cộng đồng diễn ra, gồm: đua ghe, đua SUP; diễu hành xe Vespa cổ, biểu diễn Saxophone Trần Mạnh Tuấn, 3 thế hệ của gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đạp xe và cổ vũ một Huế “xanh - sạch - sáng”… và nó quả đúng như nhận xét của ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao: “Không chỉ riêng thể thao, Coupe de Hue còn góp phần nâng tầm và lan tỏa mạnh mẽ hơn những giá trị văn hóa, du lịch của một Huế xinh đẹp đến bạn bè 5 châu”.

ĐAN DUY

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh
Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số

Văn hóa đọc không còn như trước đây, không phải cứ cầm sách mới là đọc sách. Trò chuyện với Thừa Thiên Huế Cuối tuần, bà Hoàng Thị Kim Oanh, Giám đốc Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế cho rằng, trong thời đại công nghệ số, độc giả có thể đọc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào chỉ cần có điện thoại, máy tính… kết nối internet.

Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số
Em và ngày hội đọc sách

So với các bạn cùng trang lứa TP. Huế và vùng đồng bằng, các bạn nhỏ ở huyện vùng núi, vùng xa Nam Đông và A Lưới thiệt thòi hơn nhiều về điều kiện để tiếp cận công nghệ thông tin...

Em và ngày hội đọc sách
Return to top