ClockThứ Hai, 21/11/2016 05:56

Điểm tựa vững chắc

TTH - Phường Phú Hòa (TP. Huế) được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự (ANTT), song dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, Ban Chỉ huy Công an phường, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” của đơn vị tiếp tục phát huy tốt, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững.

Công an phường Phú Hòa tuyên truyền phương thức, thủ đoạn lừa đảo tại một tiệm vàng

Xuyên suốt

Thượng tá Đoàn Mạnh Hùng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an phường Phú Hòa cho biết: Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác giữ gìn ANTT, Công an phường chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia công tác giữ gìn ANTT, đồng thời, vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn phường. Công an phường đã tham mưu Đảng ủy phường Phú Hòa ra nghị quyết chuyên đề về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, kế hoạch đảm bảo ANTT và xây dựng, triển khai các mô hình tự quản ANTT phù hợp với từng đơn vị, địa bàn.

Để lãnh đạo hiệu quả công tác giữ gìn ANTT địa bàn, mỗi cấp ủy viên chi bộ gương mẫu, nghiêm túc chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, gắn trách nhiệm quản lý theo lĩnh vực công tác chuyên môn, nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của từng đảng viên, cán bộ chiến sĩ và những vấn đề phức tạp nổi lên để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Đồng thời nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp ý thức trách nhiệm chưa cao, chưa chịu khó nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ. Trong công tác nghiệp vụ, Công an phường luôn phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ công an TP. Huế, công an các phường giáp ranh, các khu phố rà soát, quản lý, phân loại, nắm chắc các đối tượng hình sự, kinh tế, ma tuý; hoạt động của đối tượng tại địa phương và các đối tượng ở địa phương khác lợi dụng đến địa bàn hoạt động.

Tạo sức lan tỏa

Công an Phú Hòa là lá cờ đầu của Công an TP. Huế trong nhiều năm qua với những thành tích nổi bật: Chi bộ hơn 10 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Công an phường liên tục đạt danh hiệu quyết thắng; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của phường 5 năm qua được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; một số mô hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được Bộ Công an lựa chọn nhân rộng.

Xác định làm tốt công tác phát động quần chúng tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo vệ ANTT, mỗi cán bộ, đảng viên Công an phường luôn sâu sát, gần gũi với Nhân dân, nắm chắc tình tình, nghiên cứu đề ra những nội dung, mô hình phù hợp từng cơ quan, đơn vị, khu dân cư. Nổi bật là mô hình “Tổ bảo vệ dân phố giáo dục, quản lý, giúp đỡ số đối tượng mãn hạn tù” của Tổ bảo vệ dân phố khu vực 1 giúp đỡ 12 người có công ăn việc làm ổn định sau khi trở về địa phương; mô hình “Tổ phụ nữ không có chồng, con nghiện ma túy, vi phạm pháp luật” và “Tổ phụ nữ vận động chồng con, người thân cai nghiện và quản lý sau cai” đã đưa nhiều người thoát khỏi nghiện ngập”; mô hình “Tổ tự quản nghiệp đoàn xích lô, xe thồ chợ Đông Ba tham gia phòng chống tội phạm và giải quyết trật tự an toàn giao thông” góp phần đảm bảo an ninh địa bàn.

Cấp ủy, Ban chỉ huy Công an phường chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra tạm trú, tạm vắng, kiểm tra hộ khẩu, nhân khẩu theo định kỳ và đột xuất, quản lý chặt các cơ sở kinh doanh có điều kiện và người nước ngoài đến địa phương lưu trú, hoạt động kinh doanh, tham quan du lịch... Huy động tối đa lực lượng, phương tiện kết hợp với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể ở địa phương tuần tra kiểm soát, hướng dẫn giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự cộng cộng trên địa bàn… Nhờ đó, các vụ phạm pháp hình sự, tội phạm về ma tuý, kinh tế xảy ra trên địa bàn năm sau giảm so với năm trước. Đặc biệt, các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm bảo vệ  các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, các chỉ tiêu về đảm bảo ANTT do cấp trên giao, đơn vị  luôn hoàn thành với kết quả cao. 

Ông Lê Văn Đức, Bí thư Đảng ủy phường Phú Hòa khẳng định, là địa bàn trọng điểm về ANTT, nhưng với nỗ lực của Công an phường và tinh thần hợp tác của Nhân dân địa phương nên tình hình ANTT trên địa bàn nhiều năm qua luôn được giữ vững ổn định. Hiện, người dân các khu phố, tổ dân cư trên địa bàn đều có số điện thoại của Công an phường, nếu thấy gì bất thường về ANTT, hay xuất hiện đối tượng lạ, có biểu hiện nghi vấn là lập tức gọi điện thông báo cho Công an phường. “Mối quan hệ giữa công an với người dân ở đây rất mật thiết và thân thiện. người dân luôn tin tưởng vào lực lượng công an, coi công an là điểm tựa vững chắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” ông Lê Văn Đức nhấn mạnh.

Bài, ảnh: THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền

Thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, hết lòng hỗ trợ ngư dân, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An là điểm sáng, đạt hiệu quả cao trong tuyên truyền về không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU); tuyên truyền ngư dân đồng lòng trong phòng, chống hoạt động giã cào trái phép.

Điểm sáng trong công tác tuyên truyền
Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp: Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Với chức năng là cơ quan thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) hai cấp của tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; qua đó, góp phần giúp người dân hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.

Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp Đa dạng, linh hoạt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Return to top