ClockThứ Hai, 29/10/2018 05:45

Diện mạo đô thị Huế sẽ sáng đẹp hơn

TTH - Từ việc đổi mới hình thức quảng cáo ngoài trời theo hướng hiện đại, chỉnh trang cửa ngõ và đầu tư hệ thống chiếu sáng, diện mạo đô thị Huế sẽ khác.

Diện mạo đô thị mớiĐầu tư trọng điểm, tạo diện mạo cho đô thịĐầu tư phát triển hạ tầng đô thị

Bảng quảng cáo màn hình led ở giao lộ đường Hùng Vương vừa được Công ty Quảng cáo Thành Công lắp đặt

Hiện đại quảng cáo

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2015 hướng đến việc áp dụng các tiến bộ khoa học, các phương tiện, công nghệ hiện đại và làm thay đổi bộ mặt đô thị. Tuy vậy, hoạt động quảng cáo hiện vẫn chưa theo kịp xu thế phát triển của xã hội, hiệu quả chưa cao. Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động quảng cáo vẫn còn bất cập, lúng túng. Nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo cần phải được chấn chỉnh và khắc phục, như: Hình thức quảng cáo bằng tấm lớn ngoài trời, quảng cáo trên các bảng biển, biển hiệu, pa-nô, băng-rôn chưa thống nhất, không theo quy chuẩn.

Tại hai cửa ngõ Bắc, Nam của tỉnh đã thực hiện một số vị trí quy hoạch, nhưng một số vị trí còn vướng mắc, chưa thực hiện. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời về cơ bản đã chuẩn hóa được việc xây dựng phương tiện quảng cáo ngoài trời, phù hợp với Luật Quảng cáo. Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế địa phương, việc điều chỉnh về quy cách, hình thức các công trình quảng cáo của các doanh nghiệp chưa tích cực do thị trường khách hàng yếu và khả năng đầu tư để chuyển đổi quy cách công trình quảng cáo của doanh nghiệp còn hạn chế.

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng đề án đổi mới hình thức tuyên tuyền quảng cáo. Đáng lưu ý, sẽ xây dựng các công trình quảng cáo điện tử tạo mỹ quan đô thị, tiến tới không thực hiện quảng cáo bằng băng rôn, áp phích như hiện nay tại các tuyến đường trung tâm TP. Huế. Trước mắt, thí điểm tại các tuyến đường trên địa bàn TP. Huế, sau đó triển khai nhân rộng tạo sự đồng bộ, thống nhất. Đại diện Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao cho rằng: “Đề án nhằm đổi mới công tác quảng cáo theo hướng hiện đại, quảng cáo điện tử, xây dựng cơ chế vận hành giám sát thông tin quảng cáo tập trung… Phương án thay bằng các sản phẩm quảng cáo điện tử đảm bảo công tác tuyên truyền, tạo mỹ quan, thay đổi bộ mặt đô thị”.

Theo đề xuất của UBND TP. Huế, các vị trí xây dựng bảng quảng cáo điện tử là góc đường Lê Lợi – cầu Phú Xuân, góc nút giao Nguyễn Thái Học – Đội Cung – Võ Thị Sáu và giao lộ Đống Đa – Nguyễn Huệ. Xây dựng hộp đèn, màn hình điện tử đối với các tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Đống Đa, Lê Quý Đôn, đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu và đường đi bộ phía Nam sông Hương đến Bảo tàng Hồ Chí Minh (đoạn công viên Lý Tự Trọng)…

Để hiện thực hóa đề án đổi mới này, các doanh nghiệp cũng xây dựng lộ trình chuyển các bảng quảng cáo hiện nay sang các mẫu có công nghệ hiện đại, thẩm mỹ cao. Ông Lê Thành Công, Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo và Hội chợ thương mại Thành Công, cho hay: “Công ty chúng tôi ủng hộ chủ trương đổi mới công nghệ trong quảng cáo của UBND tỉnh. Chúng tôi sẽ hướng đến lộ trình thay tất cả các bảng quảng cáo theo hướng hiện đại, bắt kịp công nghệ thông minh 4.0. Trước mắt, Thành Công đã đầu tư bảng quảng cáo bằng màn hình led ở giao lộ đường Hùng Vương (đối diện tòa nhà Vincom) với kinh phí 10 tỷ đồng”.

Trên các tuyến đường ở trung tâm TP. Huế sẽ không còn quảng cáo bằng băng rôn, áp phích

Sáng, đẹp hơn về đêm

Thời gian qua, TP. Huế đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉnh trang cảnh quan đô thị. Nhiều tuyến đường được chỉnh trang, mở rộng, như: Tố Hữu, Lê Quý Đôn, Đống Đa, Lý Thường Kiệt, Hùng Vương… đi kèm là nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng. Hiện nay, tỷ lệ chiếu sáng đô thị đạt 98%. Hệ thống chiếu sáng đường đô thị dần được cải tạo, thay thiết bị cũ tốn nhiều điện năng bằng công nghệ đèn led để tăng hiệu suất chiếu sáng, giảm thiểu tiêu thụ điện năng.

Đối với chiếu sáng nghệ thuật, TP. Huế tập trung đầu tư chiếu sáng công viên Tứ Tượng, chỉnh trang đô thị và hệ thống chiếu sáng công viên xung quanh Hoàng thành. Ông Nguyễn Việt Bằng, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Huế, cho biết: “Thành phố đang tập trung thay thế hệ thống chiếu sáng nghệ thuật cầu Trường Tiền. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm nay sẽ là điểm nhấn của thành phố. Hiện nay, thành phố đang tập trung đầu tư chiếu sáng công viên hai bờ sông Hương, xây dựng hệ thống đường dạo dọc công viên và đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, kết nối với dự án do KOICA tài trợ, tạo thành mạng lưới đi bộ hoàn chỉnh từ Công viên 3-2 đến Bảo tàng Hồ Chí Minh”.

UBND TP. Huế cũng có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị có trụ sở, nhất là những đơn vị có tòa nhà cao tầng lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công trình, theo tiêu chuẩn chiếu sáng công trình của Bộ Xây dựng. Ở cửa ngõ phía Bắc, đã chỉnh trang, mở rộng đường Lý Thái Tổ, bao gồm cả chỉnh trang vỉa hè, điện chiếu sáng, trồng cây xanh. UBND TP. Huế cũng đã giao cho Trung tâm Công viên cây xanh Huế thực hiện phương án chỉnh trang điểm xanh ở công viên An Hòa.

Bài, ảnh: MINH HIỀN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

TIN MỚI

Return to top