ClockChủ Nhật, 11/09/2016 15:12

Diễn viên DiCaprio phát hành phim về biến đổi khí hậu trước bầu cử Mỹ

TTH.VN - Bộ phim tài liệu về biến đổi khí hậu “Before the flood” của diễn viên nổi tiếng Hollywood Leonardo DiCaprio sẽ được phát hành trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử quan trọng của nước Mỹ.

Diễn viên - nhà hoạt động môi trường Leonardo DiCaprio và đạo diễn Fisher Stevens (phải) tại Liên hoan phim Toronto 41. Ảnh: AP

Chàng diễn viên điển trai và là nhà hoạt động môi trường Leonardo DiCaprio cho biết đang nỗ lực chạy đua để phát hành bộ phim tài liệu về biến đổi khí hậu của mình mang tên "Before the flood" (tạm dịch "Trước cơn lũ") trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 sắp tới, nhằm kêu gọi sự quan tâm của cử tri Hoa Kỳ trong thời điểm có thể ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn người đứng đầu đất nước của mỗi cá nhân.

"Chúng tôi muốn bộ phim này được công chiếu trước cuộc bầu cử sắp tới vì ... Hoa Kỳ có ảnh hướng rất lớn trong vấn đề này", diễn viên DiCaprio nói với khán giả sau khi ra mắt bộ phim tại Liên hoan phim quốc tế Toronto cuối tuần này.

"Tại thời điểm quan trọng này, chúng tôi sẽ không thể có đủ khả năng đối phó nếu có một nhà lãnh đạo không tin vào sự thay đổi khí hậu", diễn viên DiCaprio nhấn mạnh.

Bộ phim được thực hiện bởi diễn viên giành giải Oscar DiCaprio và nam diễn viên kiêm đạo diễn Fisher Stevens khi họ đi du lịch từ vùng cát dầu của Canada đến các hòn đảo nhỏ Thái Bình Dương, phỏng vấn các nhà lãnh đạo thế giới như Đức Thánh Cha Phanxicô của Giáo hội Công giáo và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, các nhà khoa học khí hậu và các học giả.

Các cuộc phỏng vấn của DiCaprio hướng tới việc thảo luận và tìm hiểu các tài liệu về tác động tiêu cực của công nghiệp hoá và sự tàn phá ngày càng tăng đối với sức khỏe của hành tinh.

Bộ phim cũng chỉ ra một bộ phận các nhà lập pháp đảng Cộng hòa - những người thẳng thừng phủ nhận các bằng chứng khoa học rộng rãi về những hoạt động của con người đã gây ra những thiệt hại về môi trường, trong đó có tên ứng cử viên tổng thống Donald Trump và các cựu ứng cử viên Marco Rubio và Ted Cruz, cũng như chỉ trích những người tài trợ cho các nhóm chống môi trường vì lợi ích thương mại.

Theo Reuters, bộ phim tìm cách mang lại sự cân bằng giữa việc nêu rõ ràng rằng trái đất đang đối mặt với một nguy cơ lớn, nhưng đồng thời cũng cung cấp cho khán giả một tia hy vọng rằng thảm họa vẫn có thể được ngăn chặn.

Tố Quyên (Lược dịch từ Reuters & AP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Australia cảnh báo rủi ro tài chính nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu

Một báo cáo mới của Chính phủ Australia cảnh báo rằng tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng tồi tệ ở nước này có thể khiến các công ty bảo hiểm và ngân hàng rút dịch vụ của họ khỏi các cộng đồng dễ bị tổn thương trước các sự kiện cực đoan. Điều này có thể gây ra “hiệu ứng xếp tầng” trên toàn bộ nền kinh tế.

Australia cảnh báo rủi ro tài chính nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu tác động không cân xứng đến phụ nữ nông thôn

Các cộng đồng nông thôn trên toàn thế giới đang phải vật lộn với những thách thức ngày càng tăng do cuộc khủng hoảng khí hậu gây ra. Khi thiên tai xảy ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn, các điều kiện môi trường ngày càng khắc nghiệt hơn, gánh nặng đối với những cộng đồng này càng tăng lên. Tuy nhiên, phụ nữ là người phải chịu gánh nặng nặng nề nhất từ những tác động này, bao gồm cả những tổn thất đáng kể về tài chính.

Biến đổi khí hậu tác động không cân xứng đến phụ nữ nông thôn
NASA dự định bơm hàng triệu tấn băng vào bầu khí quyển Trái đất để đối phó với biến đổi khí hậu

Các nhà khoa học của NASA đã tiết lộ một kế hoạch táo bạo nhằm chống lại biến đổi khí hậu bằng cách thả các hạt băng vào bầu trời. Mục tiêu là phun hàng tấn hạt băng vào tầng khí quyển cao từ các máy bay có độ cao 58,000 feet so với mặt đất, cao hơn 20,000 feet so với các máy bay thương mại.

NASA dự định bơm hàng triệu tấn băng vào bầu khí quyển Trái đất để đối phó với biến đổi khí hậu
Return to top