ClockThứ Sáu, 20/05/2016 05:39

Diễu hành xe hoa mừng Phật đản

TTH.VN - Tiếp nối các hoạt động tuần lễ Phất đản Phật lịch 2560, tối 19/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức diễu hành xe hoa để tỏ lòng thành kính của tăng, ni, phật tử nhân mùa Phật đản 2016.

Mùa Phật đản năm nay, 35 xe hoa của các đơn vị, tổ đình, niệm Phật đường được thiết trí lộng lẫy, trang nghiêm với những chủ đề sinh động, như: “Trầm hương dâng cúng Phật”, “Lầu trống”, “Đức Phật vãn sinh”…  nhằm tái hiện câu chuyện về đức Phật từ khi “Đản sinh” và thông điệp từ bi, trí tuệ của ngài là tinh thần Phật giáo suốt 35 năm qua.

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Hướng dẫn phật tử TƯ Giáo hội, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, bên cạnh niềm thành kính dâng Phật trong ngày đại lễ là ước nguyện cầu mong Tổ quốc luôn vinh quang, an lạc.

Xe hoa của chùa Thiên Minh

Tại buổi diễu hành xe hoa, từ Phu Vân Lâu, đoàn xe qua cầu Phú Xuân rồi tuần tự qua các nẻo đường Hà Nội, Hùng Vương… về chợ Dinh… vòng về công viên An Hòa trước khi trở lại điểm xuất phát. Cùng lúc xe hoa di chuyển, trên sông Hương, các thuyền phóng sanh đăng cũng bắt đầu rời bến để phóng sanh.

Sau buổi diễu hành là chương trình văn nghệ với chủ đề “Nhịp vui Khánh đản” được tổ chức tại Nghinh Lương Đình.

Hương Lan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
“Lá phổi xanh” giữa đô thị Huế

Nhà máy xử lý nước thải tại TP. Huế được ví như là “lá phổi xanh” giữa lòng Cố đô, bởi không chỉ đang giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt của người dân mà còn là “điểm xanh”, bởi phủ đầy cây xanh, không khí trong lành.

“Lá phổi xanh” giữa đô thị Huế

TIN MỚI

Return to top