ClockThứ Bảy, 24/11/2018 21:06

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã A Ngo và Sơn Thủy huyện A Lưới

TTH.VN - Chiều 24/11, tại huyện A Lưới, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh và huyện A Lưới do ông Nguyễn Văn Phương – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri 2 xã A Ngo và Sơn Thủy, huyện A Lưới.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tiếp thu ý kiến của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đã kiến nghị nhiều vấn đề như, sớm đầu tư sửa chữa các điểm hư hỏng, xuống cấp của vỉa hè hai bên đường Hồ Chí Minh đoạn xã A Ngo; hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho cán bộ làm thôn phó; quan tâm đầu tư, xây dựng trạm bơm nước để đảm bảo cho việc tưới tiêu về đồng ruộng trong thời tiết hạn hán thường xuyên xảy ra; xử lý việc lấn chiếm đất rừng sản xuất trên địa bàn...

Sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cử tri 2 xã; đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chế độ chính sách cho bà con các xã vùng sâu vùng xa, miền núi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền địa phương tập trung kiểm tra, rà soát lại tình hình kênh mương nội đồng để có kế hoạch tu sửa, đầu tư nhằm phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất của bà con. Về nâng cao đời sống người dân, chính quyền địa phương cần nghiên cứu hướng đi phát triển nông nghiệp phù hợp để định hướng cho bà con, giúp bà con nâng cao nguồn thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Tin, ảnh: Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri

Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời sẽ góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền các cấp. Công tác giám sát vấn đề này đã được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm.

Xây dựng lộ trình giải quyết kiến nghị cử tri
Anh Noh chăm chỉ

Chăm chỉ học hỏi và áp dụng kiến thức, anh Viên Đăng Noh ở thôn A chi Hương Sơn, xã A Roàng, A Lưới thực hiện và phát triển mô hình nuôi dê bán chăn thả khá thành công…

Anh Noh chăm chỉ
Return to top