ClockThứ Hai, 25/04/2016 22:23

Đổi mới, hiện đại hóa công tác dân tộc

TTH - Sáng 25/4, Ban dân tộc tỉnh tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc Việt Nam (3/5/1946-3/5/2016) và 12 năm Ngày thành lập Ban dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Các ông: Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã tới dự.

Vận dụng tốt công tác dân tộc và triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, kinh tế - xã hội vùng dân tộc miền núi trên địa bàn tỉnh có bước phát triển rõ rệt. Cơ sở hạ tầng được đầu tư khá hoàn thiện, đồng bộ và khang trang. năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số là 28,04%, đến năm 2015, giảm xuống còn 21,8%. đồng bào đã dần bỏ phương thức canh tác lạc hậu, du canh du cư, đốt rừng làm nương rẫy để định canh, định cư, phát triển sản xuất…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực cũng như kết quả mà Ban dân tộc tỉnh đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị trong thời gian tới cần tập trung xây dựng các chương trình, hoạt động cụ thể và đổi mới cơ chế quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa để công tác dân tộc ngày càng phát huy hiệu quả.

Thay mặt Ủy ban Dân tộc, ông Sơn Phước Hoan đã trao tặng bức trướng “70 năm đoàn kết, đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Ban dân tộc tỉnh và kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Dân tộc và miền núi” cho các cá nhân có thành tích, đóng góp trong công tác dân tộc.

Thanh Thảo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cội nguồn đoàn kết dân tộc

Hằng năm, cứ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch, người Việt dù ở nơi đâu cũng tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng hướng về cội nguồn, bởi từ bao đời nay, trong tâm thức của "con Lạc cháu Hồng", Hùng Vương là vị Vua thủy tổ dựng nước, là tổ tiên của dân tộc Việt Nam.

Cội nguồn đoàn kết dân tộc
Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Ngày 6/4, đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân (HND) Việt Nam do ông Nguyễn Tiến Cường, Quyền Trưởng Ban Kinh tế-Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với HND huyện Phong Điền và kiểm tra một số mô hình nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Nông dân Phong Điền trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Đổi mới, đột phá trong huấn luyện

Với những chủ trương, giải pháp cụ thể và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ, nhiệm vụ huấn luyện năm 2024 được lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thực hiện thắng lợi với nhiều thành tích nổi bật.

Đổi mới, đột phá trong huấn luyện
Đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp

Chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cũng như thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo, năm 2024, TP. Huế triển khai nhiều giải pháp nhằm đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

Đổi mới và phát triển giáo dục nghề nghiệp

TIN MỚI

Return to top