ClockThứ Năm, 19/09/2019 20:21

Đội viên, học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo

TTH.VN - Là một trong những chỉ tiêu thực hiện trong năm học mới được Hội đồng Đội huyện A Lưới đề ra tại hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2019 - 2020 tổ chức ngày 19/9.

Cô sinh viên “5 tốt”Ngày hội tuổi thơ

Các em học sinh Trường mầm non Hồng Thái thích thú khi được tham gia các trò chơi

Năm học qua, thông qua hoạt động “Xuân yêu thương”, “Áo ấm vùng cao”, “Em nuôi của Đoàn” Huyện đoàn đã phối hợp với các câu lạc bộ, đơn vị từ thiện, mạnh thường quân trao trên 120 suất học bổng và 1000 phần quà cho các đội viên, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập với tổng trị giá hơn 460 triệu đồng.

Ngoài ra, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện phối hợp với nhà tài trợ thực hiện  hai công trình “Vì đàn em thân yêu” tại Trường mầm non Đông Sơn và mầm non Hồng Thái gồm hai sân chơi với các dụng cụ đồ chơi như xích đu, đu quay, thú nhún và hai “Vườn rau cho em” trên diện tích 200m2. Tổng giá trị các công trình trên 150 triệu đồng.

Năm học 2019 – 2020, Hội Đồng đội huyện đề ra 9 chỉ tiêu thực hiện trong đó tập trung triển khai các hoạt động hướng dẫn tổ chức cho đội viên, học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Tin, ảnh: Tuấn Khoa

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh

Vụ cháy rừng ở A Lưới được xác định xảy ra vào sáng sớm 17/4, phải đến chiều cùng ngày, các lực lượng mới dập tắt. Đến ngày 18/4, các lực lượng vẫn tiếp tục kiểm tra, theo dõi nhằm ngăn chặn kịp thời lửa rừng có thể tái bùng phát.

Rừng A Lưới bị cháy do sét đánh
Bộ Tư lệnh Quân khu 4:
Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74

Ngày 17/4, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4, do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74 Nam Đông - A Lưới.

Kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường 74
A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” trên địa bàn huyện miền núi A Lưới đã nhanh chóng lan tỏa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc thay đổi diện mạo nông thôn, làng bản vùng biên giới; nâng cao ý thức của người dân, đồng bào thiểu số trong việc bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

A Lưới đẩy mạnh phong trào Ngày Chủ nhật xanh
A Lưới xây dựng nông thôn mới bền vững

A Lưới tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kết nối vùng phục vụ dân sinh, sản xuất. Ưu tiên phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), nâng cao đời sống của người dân.

A Lưới xây dựng nông thôn mới bền vững

TIN MỚI

Return to top