ClockThứ Sáu, 21/06/2019 20:32

Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế số 7628, ra ngày thứ bảy 22/6

TTH.VN - “Nuôi trồng thủy sản an toàn: Hướng đi bền vững” là bài viết nổi bật của tác giả Hoài Thương đăng trên trang 1 và trang 2 Báo Thừa Thiên Huế ngày thứ 7, 22/6.

Trang 1 Báo Thừa Thiên Huế số 7628

Có hệ đầm phá Tam Giang- Cầu Hai rộng lớn, nhiều ngư dân của Thừa Thiên Huế đã lợi dụng thế mạnh đó để đa dạng hóa đối tượng nuôi và sử dụng phương pháp nuôi thủy sản theo hướng an toàn. Hiệu quả về kinh tế, về bảo vệ môi trường từ mô hình này ra sao, kính mời bạn đọc đón đọc nội dung bài báo.

Liên quan đến ngư dân, trên trang 4 (kinh tế) bài viết: “Hỗ trợ ngư dân bám biển” của tác giả Hoàng Triều cung cấp thông tin: tòan tỉnh hiện có gần 300 chiếc tàu đánh cá hoạt động ở các vùng biển xa, cách đảo Hoàng Sa, Trường Sa 20-30 hải lý được hưởng chính sách hỗ trợ nhiên liệu, tạo động lực cho ngư dân bám biển. Chi cục thủy sản tỉnh cũng đã có những hỗ trợ, hướng dẫn ngư dân về năng lực đánh bắt, bảo quản thủy sản, nên hiệu quả đem lại trên nhiều mặt.

Đọc bài viết: “Ứng dụng công nghệ thông tin vào các sản phẩm du lịch: Thêm trải nghiệm, tăng hài lòng” trên trang 5 (du lịch - giáo dục) của tác giả Đức Quang, khách du lịch, nhất là khách quốc tế sẽ có được những thông tin bổ ích khi đến Huế. Bởi những ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp việc giải quyết thủ tục nhanh gọn hơn; công nghệ Audio guide, tự động hóa việc thuyết minh giúp cho khách tham quan, nhất là những đoàn khách đông thành viên tiếp cận được đầy đủ các thông tin hướng dẫn…Ngoài ra, nhiều ứng dụng công nghệ mới cũng đang được ngành Du lịch của Thừa Thiên Huế triển khai.

Trên trang 6 (đời sống-xã hội), bài viết “Dạy bơi cho trẻ miền quê” của tác giả Phước Ly phản ánh sinh động về hoạt động ý nghĩa này. Đây là điều mà nhiều bậc phụ huynh mong muốn và tin tưởng hoạt động này sẽ được phát huy.

Báo Thừa Thiên  Huế số này còn có nhiều bài viết góp ý để việc dạy ca Huế, dân ca trong trường học đạt chất lượng; phản ánh về bi kịch do cá độ bóng đá; đề xuất mong muốn có hội sinh vật cảnh; đồng thời có nhiều tin, bài thời sự trong tỉnh, trong nước và trên thế giới.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Báo Thừa Thiên Huế

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội
Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024

Ngày 13/4, tại Lễ Vinh danh và trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam - VINASA tổ chức ở Hà Nội, “Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế” vinh dự được bình chọn là sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận đạt Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024 lĩnh vực quản trị, điều hành.

Nền tảng làm việc số tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh Top 10 Giải thưởng Sao Khuê 2024
1.000 học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu về tài chính

“Hiểu biết về tài chính” là cuộc thi được Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp tổ chức cho học sinh Trường tiểu học Thủy Biều và sinh viên Trường đại học Khoa học - Đại học Huế trong ngày 5/4. Chương trình thu hút hơn 1.000 học sinh, sinh viên tham gia.

1 000 học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu về tài chính
Return to top