ClockThứ Ba, 16/04/2019 21:15

Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế số ra ngày 17/4

TTH.VN - Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng để phát huy bản sắc văn hóa vùng miền là bài viết đáng chú ý được đăng tải trên trang nhất Báo Thừa Thiên Huế số 7572 ra thứ tư ngày 17/4

Theo đánh giá, Thừa Thiên Huế có tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch dựa vào cộng đồng, với bản sắc văn hóa truyền thống của vùng đất Cố đô, vùng nông thôn ven thành phố và vùng cao đồng bào dân tộc thiểu số đã và đang được gìn giữ, bảo tồn và phát huy gần như nguyên vẹn. Ngoài ra, hệ sinh thái tự nhiên với cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, hoang sơ… là những điều kiện thuận lợi để phát triển các loại hình du lịch gắn với cộng đồng. Tuy nhiên, việc phát triển du lịch cộng đồng vẫn chưa phát triển tương xứng, chất lượng dịch vụ còn hạn chế, việc thu hút đầu tư và hỗ trợ tài chính cho du lịch cộng đồng còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Hiện nay, UBND tỉnh và ngành du lịch đang đưa ra nhiều giải pháp, phấn đấu khách du lịch cộng đồng chiếm 1/10 lượng khách toàn tỉnh, ước đạt 600.000 lượt; doanh thu ước đạt 500- 600 tỷ đồng; thu hút lao động 4.500- 5.000 người; đến năm 2025 có khoảng 300 tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh loại hình du lịch cộng đồng...

Trang Kinh tế có bàiQuy hoạch vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai: Chọn hướng đi thích ứng với biến đổi khí hậu”. Bài báo đã trích dân yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp bàn đề xuất ý tưởng quy hoạch xây dựng vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai sáng 16/4.

Theo đó , Quy hoạch vùng cảnh quan sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai phải hài hòa mục tiêu phát triển kinh tế, cảnh quan môi trường và dân sinh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan bám sát nhiệm vụ quy hoạch, đảm bảo thông tin đầu vào cho các đơn vị tư vấn. Hiện đã có một số dự án cấp phép đầu tư dọc phá, ven biển nhưng theo đánh giá của đơn vị tư vấn, những vùng này có nguy cơ chịu tác động bởi biến đổi khí hậu, các đơn vị sở ngành, địa phương cần sớm tham mưu, đưa ra các giải pháp khắc phục phù hợp, tránh ảnh hưởng đến việc thực hiện quy hoạch những năm về sau...

Thư viện thân thiện là tiêu chí giúp các trường học xây dựng môi trường “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Ở Thừa Thiên Huế, mô hình thư viện này góp phần tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, nâng cao chất lượng giáo dục và khơi gợi niềm đam mê đọc sách của học sinh... là nội dung đáng chú ý trong bài viết Thư viện thân thiện khơi dậy văn hóa đọc trên trang Giáo dục.

Thế giới chung tay xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà Parislà bài báo đáng chú ý trên trang Thế giới.

Báo Thừa Thiên Huế số  7572 ra thứ Tư ngày 17/4 còn có những thông tin hay trên địa bàn tỉnh, trong nước và quốc tế.

Trân trong giới thiệu cùng bạn đọc!

 

Báo Thừa Thiên Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mang quà tết đến với người nghèo

Sáng 18/1, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingoup phối hợp với Quỹ Sen Xanh của Báo Thừa Thiên Huế tổ chức trao hàng trăm suất quà tết cho người dân khó khăn tại huyện Nam Đông và Phú Lộc.

Mang quà tết đến với người nghèo
Return to top