ClockThứ Tư, 15/05/2019 20:58

Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế thứ năm, ngày 16/5

TTH.VN - Báo Thừa Thiên Huế số 7596 ra thứ năm, ngày 16//5/2019 trên trang chính có bài “Xử phạt để thay đổi hành vi, ứng xử tốt với môi trường”.

Đón đọc Thừa Thiên Huế Cuối tuần số 1008, ra ngày 16/5Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế số ra ngày thứ tư 15/5“Dịch tả lợn châu Phi: Thừa Thiên Huế chưa phát sinh ổ dịch mới”Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế thứ bảy, ngày 11/5Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế số 7590 ra thứ Năm, ngày 9/5Đón đọc Báo Thừa Thiên Huế thứ Tư, ngày 8/5

Trang nhất Báo Thừa Thiên Huế số 7596

Theo tác giả Hoài Thương, Ngày Chủ nhật xanh - “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng” đã tạo hiệu ứng rộng khắp với nhiều cách làm hay. Để mang tính bền vững và trách nhiệm, UBND tỉnh có kế hoạch áp dụng chế tài xử lý vi phạm vệ sinh nơi công cộng, quy định về bảo vệ môi trường (BVMT) bằng hình thức phạt nguội.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chi cục Trưởng Chi cục BVMT- Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) thông tin: Hiện, Sở TN&MT đang xây dựng văn bản hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực BVMT thông qua hình ảnh trích xuất từ camera của Hệ thống Giám sát và Điều hành đô thị thông minh. Quá trình thực hiện "phạt nguội" sẽ triển khai theo lộ trình từ nhắc nhở để chấn chỉnh hành vi vi phạm, công bố rộng rãi hình ảnh vi phạm trên các phương tiện thông tin đến xử lý VPHC. Mục đích chính của việc phạt nguội nhằm tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về vệ sinh môi trường nơi công cộng; để từ đó, mọi tổ chức, cá nhân thay đổi hành vi, nhận thức để thực hiện đúng. Việc xử phạt cũng phải làm nghiêm nhằm đảm bảo công bằng giữa các đối tượng, tạo tính răn đe trong cộng đồng xã hội.

Trang 2 với thông tin “Làm việc với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ:vNhiệm vụ cấp bách là đổi mới mô hình bộ máy”. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cơ bản đồng ý với những vấn đề do Trung tâm BTDTCĐ Huế kiến nghị; đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ cấp bách nhất của Trung tâm BTDTCĐ Huế hiện nay là phải đổi mới mô hình bộ máy. Có như thế, Trung tâm BTDTCĐ Huế mới đổi mới được phương thức điều hành, mới có thể chủ động và nâng tầm hơn trong các hoạt động. Chủ tịch UBND tỉnh vừa gợi ý vừa yêu cầu trung tâm quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao năng lực con người trong đơn vị; chủ động đào tạo nguồn nhân lực theo vị trí việc làm; đầu tư hệ thống camera giám sát; cần có tạp chí chuyên ngành nghiên cứu về di sản văn hóa Huế; rà soát lại danh mục đầu tư công để chủ động triển khai đúng tiến độ và đạt chất lượng; thu hút cá nhà đầu tư dịch vụ vào khu di sảnhưng phải đảm bảo tuân thủ pháp lý về bảo vệ di sản; rà soát lại các điểm khai thác dịch vụ chưa phù hợp để kịp thời điều chỉnh.

Cũng trên trang thời sự này, Đại học Huế khẳng định: “Không mua bán, chuyển đổi đất công sai mục đích”. Trước thông tin Đại học (ĐH) Huế thiếu minh bạch trong chuyển đổi đất công tại địa chỉ 27 Phan Đình Phùng, ngày 15/5, trong cuộc gặp mặt và chia sẻ thông tin với báo chí, lãnh đạo ĐH Huế khẳng định hoàn toàn không có chuyện mua bán, chuyển đổi đất công sai mục đích.

Trang chính trị nhân KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH - NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN (19/5/1959- 19/5/2019)  có bài “Nối dài huyền thoại đường Hồ Chí Minh”. Theo tác giả, 60 năm đã trôi qua từ khi trên dãy Trường Sơn hùng vĩ con đường mang tên Bác ra đời và 44 năm đất nước lặng im tiếng súng, nhưng vẫn còn mãi âm vang khúc trường ca của một thời: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”.

Trang 5 có chuyên đề về du lịch TP. Huế với các bài “Bảo tồn và khai thác tiềm năng du lịch nhà vườn Huế”“Phát triển du lịch sinh thái Thủy Biều”.

Ngoài ra, Báo Thừa Thiên Huế số 7596 ra thứ năm, ngày 16/5/2019 còn có các thông tin trong nước và thế giới...

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

Báo Thừa Thiên Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mang quà tết đến với người nghèo

Sáng 18/1, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingoup phối hợp với Quỹ Sen Xanh của Báo Thừa Thiên Huế tổ chức trao hàng trăm suất quà tết cho người dân khó khăn tại huyện Nam Đông và Phú Lộc.

Mang quà tết đến với người nghèo
Return to top