ClockThứ Tư, 09/08/2017 22:26

Đôn đốc cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào”

TTH - Đó là nội dung của hội nghị mở rộng do ông Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” cấp tỉnh chủ trì sáng 9/8.

Đến thời điểm này, cuộc thi đã được cụ thể hóa đến đông đảo cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp nhân dân nhưng quá trình thực hiện, việc triển khai hội thi chưa đồng đều; số lượng bài, cơ cấu giải thưởng không giống nhau...

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn lưu ý các đơn vị, ban, ngành, địa phương sớm tổ chức chấm, tổng kết, trao giải, chọn bài có chất lượng gửi cuộc thi cấp tỉnh; tăng cường đôn đốc, chỉ đạo để có số lượng, cất lượng  bài thi đảm bảo; tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu, đẩy mạnh cuộc thi,  tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

163 đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh năm 2024

Sáng 14/4, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tổ chức lễ khai mạc triển lãm và chấm thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh lần thứ XVII, năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cùng giáo viên, học sinh các đơn vị dự thi.

163 đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh năm 2024
Khởi động cuộc thi tranh biện tiếng Anh cấp tỉnh

Nhằm thúc đẩy việc phát triển toàn diện các kỹ năng tiếng Anh của học sinh ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh, giúp học sinh tăng cường khả năng lập luận, học cách trình bày ý tưởng một cách rõ ràng và thuyết phục, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi “Tranh biện tiếng Anh THPT” cấp tỉnh năm học 2023-2024.

Khởi động cuộc thi tranh biện tiếng Anh cấp tỉnh
Return to top