ClockThứ Bảy, 28/05/2016 14:45

"Donald Trump" của Philippines thắng cử Tổng thống

Ứng cử viên Rodrigo Duterte, người được mệnh danh là “Donald Trump” của Philippines, đã giành chiến thắng với 16,6 triệu phiếu bầu.

54 triệu cử tri Philippines bỏ phiếu bầu tổng thống mới

Ủy ban bầu cử Philippines ngày 28/5 đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống ngày 9/5 vừa qua. Đúng như kết quả sơ bộ trước đó, ứng cử viên Rodrigo Duterte, người được mệnh danh là “Donald Trump” của Philippines, đã giành chiến thắng.

"donald trump" cua philippines thang cu tong thong hinh 0
Ủy ban bẩu cử Philippines thực hiện công đoạn cuối cùng trong công tác kiểm phiếu bầu Tổng thống. Ảnh: Philstar
 

Ông Rodrigo Duterte, 71 tuổi, giữ chức Thị trưởng trong hơn hai thập kỷ tại thành phố Davao, trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines, đã nhận được 16,6 triệu phiếu bầu, chiếm gần 39% tổng số phiếu bầu tổng thống.

Ông Rodrigo Duterte thuộc liên minh PDP-Laban đã vượt qua 4 ứng cử viên khác là Phó Tổng thống Jejomar Binay, Chủ tịch đảng Liên minh Dân tộc thống nhất (UNA); cựu Bộ trưởng Nội vụ Manuel Mar Roxas, ứng cử viên của đảng Tự do cầm quyền; Thượng nghị sỹ Grace Poe, ứng cử viên tự do và bà Mariam Defensor Santiago, thuộc đảng Cải cách Dân tộc (PRP). 

Chính trị gia 71 tuổi Rodrigo Duterte được mệnh danh là “Donald Trump” của Philippines, vốn là cựu công tố viên, có quan điểm cứng rắn về trấn áp tội phạm và chống tham nhũng.

Trong cuộc đua vào vị trí Phó Tổng thống, nữ nghị sỹ Leni Robredo, 51 tuổi, nhận được hơn 14,4 triệu phiếu ủng hộ, chiếm 35% tổng số phiếu cho chức danh này.

Theo luật pháp Philippines, hai chức danh trên do dân bầu trực tiếp và ứng cử viên nào dành được nhiều phiếu nhất sẽ chiến thắng.

Ông Rodrigo Duterte sẽ nhậm chức ngày 30/6, và đảm nhiệm cương vị Tổng thống trong thời hạn 6 năm.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Philippines: Lạm phát giá gạo đạt mức cao nhất kể từ năm 2009

Giá gạo tại Philippines đã tiếp tục tăng trong tháng 1 vừa qua bất chấp lạm phát tổng thể chậm lại, trong bối cảnh hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino và lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ được dự báo sẽ làm xu hướng này trầm trọng hơn trong những tháng tới.

Philippines Lạm phát giá gạo đạt mức cao nhất kể từ năm 2009
Return to top