ClockThứ Năm, 17/08/2017 19:40

Đóng góp thêm ý kiến, hiến kế để tỉnh phát triển hơn nữa về du lịch

TTH - Tiếp tục tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng bộ, chính quyền tỉnh; tuyên truyền tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phòng, chống tham nhũng; những nội dung quan trọng, điểm mới của các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (khóa XII)... là một trong những nội dung định hướng tuyên truyền thời gian tới tại hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2017 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức chiều 17/8. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà dự, chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đánh giá cao ý kiến trao đổi của báo chí để lãnh đạo tỉnh, chính quyền các cấp nắm rõ thêm vấn đề phát sinh ở cơ sở, từ đó có hướng xử lý. Ngoài tập trung tuyên truyền sâu các mặt kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, mong các nhà báo đóng góp thêm ý kiến, hiến kế để tỉnh phát triển hơn nữa về du lịch, nông nghiệp sạch, nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tham gia công tác xây dựng Đảng.  “Sở Thông tin và Truyền thông sớm công khai cung cấp danh sách những người cung cấp thông tin cho báo chí. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phải sớm có văn bản chính thức về định hướng tuyên truyền để báo chí nắm. Cách giao ban báo chí cũng cần có sự thay đổi theo hướng nhanh gọn, hiệu quả cao hơn”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà kết luận.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, phóng viên báo chí toàn tỉnh tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh; sắp xếp đổi mới doanh nghiệp; tuyên truyền về biên giới biển, đảo; cuộc thi tìm hiểu lịch sử mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; Hội nghị lần thứ 3 các quan chức cao cấp APEC; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng...

Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững

Tiếp tục phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, TP. Huế triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển toàn diện và đồng bộ các hoạt động quản lý, bảo vệ, trồng rừng, khai thác, chế biến lâm sản... trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội, góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường.

Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững

TIN MỚI

Return to top