ClockThứ Ba, 18/12/2018 11:14

Động thổ công trình tòa nhà VNPT tại số 4 đường Hà Nội.

TTH.VN - Sáng 18/12, VNPT Thừa Thiên Huế tổ chức lễ khởi công tòa nhà VNPT tại khu đất số 4 đường Hà Nội. Đến dự có ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cùng lãnh đạo VNPT thừa Thiên Huế, đại diện các sở, ngành, liên quan.

Đại diện lãnh đạo thực hiện nghi thức động thổ 

Dự án xây dựng tại một trong những khu đất “vàng” của Huế, do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam làm chủ đầu tư được UBND tỉnh công nhận kết quả đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quyết định số 500/QĐ-UBND và giao cho VNPT Thừa thiên Huế quản lý, sử dụng với mục tiêu là xây dựng Văn phòng làm việc kết hợp căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê.

Tòa nhà VNPT được động thổ trên khu đất hơn 3.457m2 và được phân làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 có nhà chính cao 7 tầng và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn bao gồm tầng hầm 5.910m2, diện tích xây dựng trên 971m2; giai đoạn 2 có nhà chính cao 16 tầng và 1 tầng hầm; tổng diện tích sàn tương đương 16.873m2 và diện tích xây dựng gần 1.100m2. Công trình dự kiến hoàn thành trong 690 ngày.

 Theo đại diện lãnh đạo Tập đoàn, công trình được xây dựng góp phần tạo dựng thương hiệu, hình ảnh VNPT tại địa phương, đồng thời giúp đơn vị thuận tiện trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, cung cấp các dịch vụ viễn thông-CNTT, nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của thành phố...

Chính thức khởi công công trình Tòa nhà VNPT 

Phát biểu tại lễ động thổ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cho rằng, dự án này có thể được xem là biểu trưng cho hình ảnh VNPT tại Thừa Thiên Huế, chính vì vậy, đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng để chính thức khởi công dự án, triển khai thi công công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng. Phó Chủ tịch Phan Thiên Định cũng yêu cầu các sở, ngành, UBND TP. Huế và các đơn vị liên quan phối hợp cùng chủ đầu tư triển khai dự án cụ thể, khả thi; kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai dự án một cách nhanh nhất.

Tin, ảnh: Liên Minh

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

VNPT tổ chức Ngày hội không dùng tiền mặt

Hưởng ứng kế hoạch 222/KH-UBND ngày 21/10/2020 về việc Triển khai chương trình Chuyển đổi số đến năm 2025, ngày 18/2, VNPT Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình Ngày hội Không dùng tiền mặt, chương trình diễn ra đến 21h cùng ngày.

VNPT tổ chức Ngày hội không dùng tiền mặt
Tòa nhà Quốc hội mới của Lào - Biểu tượng của quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

Ngày 10/8, Việt Nam sẽ chính thức bàn giao cho Lào công trình Tòa nhà Quốc hội mới, quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN Việt Nam tại Lào về ý nghĩa và tầm quan trọng của công trình được coi là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Tòa nhà Quốc hội mới của Lào - Biểu tượng của quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào
IMG Huế khởi động thị trường với lễ động thổ An Cựu City giai đoạn 2 và ra mắt dòng sản phẩm Shophouse

Ngày 24/4/2021, Công ty CP Đầu tư IMG Huế chính thức tổ chức động thổ xây dựng Shophouse cao cấp An Cựu City. Dự án sau khi được hình thành sẽ tạo nên một tuyến phố thương mại độc đáo giữa lòng cố đô Huế, quy tụ chuỗi ẩm thực, dịch vụ, giải trí, công nghệ, thời trang… hàng đầu thu hút khách du lịch và người dân trong tương lai.

IMG Huế khởi động thị trường với lễ động thổ An Cựu City giai đoạn 2 và ra mắt dòng sản phẩm Shophouse
ASEAN: Thúc đẩy mô hình tòa nhà hiệu quả năng lượng để phục hồi và tạo việc làm

Thế giới đang phải vật lộn với đại dịch COVID-19 với những thiệt hại nghiêm trọng cả cho con người và nền kinh tế toàn cầu, trong đó ASEAN cũng không ngoại lệ. Theo các chuyên gia, những tác động kinh tế là rất khó có thể dự đoán chính xác và phụ thuộc phần lớn vào hiệu quả của các nỗ lực để ngăn chặn đại dịch.

ASEAN Thúc đẩy mô hình tòa nhà hiệu quả năng lượng để phục hồi và tạo việc làm

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top