ClockThứ Tư, 07/02/2018 09:56

Đồng thuận để thúc đẩy sản xuất

TTH - Tạo niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân để thúc đẩy phát triển kinh tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng được Đảng bộ xã Quảng Phú (Quảng Điền) đề ra.

Quảng Điền: Phấn đấu trên 97% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóaQuảng Điền, Huế: Trong Xuân Mậu Thân 1968Quảng Điền: Hỗ trợ 55 triệu đồng cho hộ nghèo ngập sâuQuảng Điền: 5 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được trao giảiQuảng Điền: Cử tri mong có nhiều giải pháp giải quyết việc làm

Tạo sự đồng thuận

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú, ông Lê Quang Dựng nêu rõ, chủ trương cũng như mục tiêu của địa phương là tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp (TCCSXNN) nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Đảng ủy yêu cầu chính quyền địa phương tập trung khảo sát, nắm bắt tình hình, từ đó quy hoạch vùng sản xuất với từng loại cây trồng cụ thể, như quy hoạch cánh đồng mẫu lúa, vùng trồng lạc, mô hình trồng ném, cây ăn quả....

Trước khi bắt tay quy hoạch, xây dựng cũng như triển khai đề án TCCSXNN, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cấp ủy, chi bộ các thôn tổ chức các cuộc họp dân để lấy ý kiến, trao đổi về tình hình thực tế và kỳ vọng về tính hiệu quả của các mô hình kinh tế, nhờ đó đã tạo sự đồng thuận rất cao trong toàn thể Nhân dân.

Theo chỉ đạo của Huyện ủy Quảng Điền, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Quảng Phú đã khắc phục một số hạn chế trong quá trình thực hiện TCCSXNN. Địa phương đã tiến hành giao khoán quỹ đất 5% cho Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Phú Hòa để xây dựng cánh đồng mẫu lớn, gieo cấy giống lúa chất lượng cao HT1 với diện tích 22 ha ở xứ đồng Rột-Thuế Nước; quy hoạch vùng chuyên canh lạc tại đội 1-Phú Hòa, diện tích 10,4 ha; chuyển đổi hơn 8 ha lúa kém hiệu quả sang trồng lạc chất lượng cao. Các thôn Phú Lễ, Hạ Lang, Hạ Cảng đã quy hoạch, tổ chức sản xuất vùng trồng mía tập trung, mía trái vụ, rải vụ...

Một số mô hình đến nay đã khẳng định hiệu quả, cho thu nhập khá cao như trồng ném, lạc, mía, hành lá... từ 100 triệu đến 300 triệu đồng/ha. Mô hình chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng lạc đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng cua người dân, năng suất bình quân đạt gần 20 tạ/ha, bình quân mỗi ha thu nhập trên dưới 100 triệu đồng. Diện tích trồng mía tập trung gần 30 ha cho thu nhập bình quân 200 triệu đồng/ha; riêng mô hình trồng mía trái vụ thu nhập trên 300 triệu đồng/ha. Các mô hình trồng rau, đậu, kinh tế vườn thu nhập từ 40 triệu đến 70 triệu đồng/ha. Mô hình trồng hoa vừa mới hình thành, phát triển với diện tích 1,5 ha cho thu nhập bình quân 180 triệu đồng/ha...

Đảng viên nêu gương

Đảng viên Nguyễn Thành thuộc Chi bộ thôn Hạ Lang khẳng định: Sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng đã tạo nên sự tin tưởng, đồng lòng trong toàn thể Nhân dân, điều đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ của Đảng, trong đó có lãnh đạo thực hiện đề án TCCSXNN, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi...

Nhiều cán bộ, đảng viên còn gương mẫu trong thực hiện các chủ trương đề ra. Đáng chú ý như ông Phan Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã ngoài tích cực triển khai đề án TCCSXNN tại địa phương, ông còn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chuyển đổi mô hình sản xuất lúa sang trồng lạc, trồng hoa, trồng nấm... cho thu nhập cao.

Hay như Bí thư Chi bộ thôn Hạ Lang, ông Hoàng Hữu Trai là một trong những người đi đầu trong phong trào nuôi cá và chuyển đổi một số mô hình trồng trọt mang lại hiệu quả, tạo sức lan tỏa lớn trên địa bàn. Hiện người dân của xã nuôi cá trên sông Bồ lên đến 282 lồng bè...

Bà Đặng Thị Luyến ở thôn Hạ Lang ghi nhận: "Nhiều đảng viên tiên phong thực hiện chuyển đổi một số mô hình trồng trọt mang lại hiệu quả, mở hướng để người dân học tập, làm theo".

Năm 2017, tổng thu nhập bình quân đầu người toàn xã Quảng Phú đạt gần 30 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 5%. Toàn Đảng bộ xã có 213 đảng viên, sinh hoạt tại 18 chi bộ thôn, trường học, y tế, quốc phòng. Từ năm 2011 đến 2017, Đảng bộ xã Quảng Phú liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Hoàng Triều

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HUẾ LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2024 - 2029
Thành tựu của sự đoàn kết và đồng thuận

Bộ mặt thành phố đang ngày càng khởi sắc, đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng tăng lên. Thành phố đã triển khai thực hiện bảo đảm yêu cầu về nội dung, tiến độ 06 chương trình và 07 dự án trọng điểm. Sự thay đổi tích cực, phát triển đó chính là thành tựu của lòng quyết tâm và tinh thần đoàn kết, gắn bó của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Trong thành quả chung đó, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Huế đã có đóng góp quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân.

Thành tựu của sự đoàn kết và đồng thuận
Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Return to top