ClockThứ Hai, 18/02/2019 12:28

Động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

TTH.VN - Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động nhằm động viên các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tp Huế: Giao lưu với thanh niên chuẩn bị nhập ngũ

Huyện đoàn Phú Vang đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức chương trình Thanh niên Phú Vang theo tiếng gọi Tổ quốc vào sáng 18/2. 

Tham gia chương trình gồm có lực lượng đoàn viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, thanh niên xuất ngũ trở về địa phương năm 2019 và hàng trăm ĐVTN trên địa bàn huyện.

Tặng quà cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Chương trình diễn ra với 12 tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình quân dân và nhiều tiết mục nhảy hiện đại được dàn dựng công phu.

Dịp này, ban tổ chức trao 229 suất quà cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và 20 suất quà cho các thanh niên xuất ngũ trở về địa phương trong năm 2019, với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng.

* Tại thị xã Hương Thủy cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: giao lưu văn nghệ, gặp mặt tặng quà, nói chuyện truyền thống…

Tại buổi gặp mặt thanh niên xã Thủy Bằng 

Sau khi động viên, lãnh đạo địa phương đã giao nhiệm vụ cho thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ, đồng thời căn dặn thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, thị xã Hương Thủy có 152 thanh niên lên đường nhập ngũ. Để đảm bảo chỉ tiêu và chất lượng thanh niên nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ Quân sự; tổ chức rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, công khai, công bằng và đúng đối tượng.

Tin,ảnh: Hải Thuận - Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ

Là hoạt động thường niên, triển lãm mỹ thuật trẻ vừa là sân chơi, vừa là cơ hội để các họa sĩ tuổi đời dưới 45 của Thừa Thiên Huế bộc lộ tài năng, chứng tỏ hoạt động nghệ thuật của bản thân với giới chuyên môn và những người yêu “nghệ thuật của cái đẹp” Cố đô.

Mở ra cơ hội giao lưu nghệ thuật cho người trẻ
Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa

Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của hàng trăm học sinh đến từ Nhật Bản và Huế do Hội Hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, khai mạc sáng 28/3 tại 16 Lâm Hoằng, TP. Huế.

Học sinh Huế và Nhật Bản tham gia giao lưu văn hóa
Return to top