ClockThứ Tư, 03/07/2019 18:15

Dự án ADRA giúp 500 gia đình khắc phục hậu quả thiên tai

TTH.VN - Đó là số gia đình được hưởng lợi từ dự án viện trợ không hoàn lại “Phục hồi sinh kế sau bão Damrey tại Thừa Thiên Huế” do Tổ chức Adventist Development and Relief Agency International (ADRA-Hoa Kỳ) hỗ trợ thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Dạy bơi cho trẻ miền quêPhong Điền tiếp nhận gần 300 đơn vị máu tại Lễ hội xuân hồngTôn vinh 34 trường hợp hiến máu tình nguyện tiêu biểu

Đại diện  ADRA- Hoa Kỳ tại Thừa Thiên Huế trực tiếp hỗ trợ giống gà và thức ăn cho bà con ở huyện Quảng Điền

Dự án được triển khai từ tháng 1 đến tháng 7/2019 với tổng giá trị 89.700 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng) cho cho 500 gia đình tại xã Quảng Lợi, Quảng Ngạn, Quảng Thái (Quảng Điền) và xã Phong Hòa (Phong Điền) để khắc phục hậu quả cơn bão Damrey vào cuối năm 2017.

Bình quân mỗi gia đình được hỗ trợ khoảng 2,8 triệu đồng, như gà giống, cá leo, cá hồng, ngư lưới cụ nuôi trồng thủy sản; đồng thời được tư vấn truyền thông nâng cao năng lực giảm thiểu rủi ro thiên tai…

Ngoài ra, dự án còn tổ chức tập huấn cho hơn 40 cán bộ chủ chốt của đội xung kích các xã nói trên nhằm nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai ở địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết, đây là dự án thiết thực, tác động mạnh mẽ đến phục hồi sinh kế và phát triển bền vững cho người dân tại địa phương. Đến nay, phần lớn các gia đình đều duy trì phát huy hiệu quả kinh tế từ nguồn cây, con giống mà ADRA-Hoa Kỳ đã hỗ trợ.

Tin, ảnh: Minh Thanh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải

Tuyến Quốc lộ (QL) 1A đi qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang quá tải trước sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Áp lực này càng gia tăng hơn kể từ ngày 4/4 vừa qua, cao tốc Cam Lộ - La Sơn phân luồng không cho xe khách trên 30 chỗ và xe tải từ 6 trục trở lên, xe rơ-mooc, sơ mi rơ-mooc vào.

Quốc lộ 1A qua Thừa Thiên Huế đang quá tải
Cải cách thể chế, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, sợ trách nhiệm

Ngày 17/4, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức công bố Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2023. Sau hội nghị, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đã dành cho phóng viên TTXVN cuộc phỏng vấn nhanh về các kết quả này, cũng như những tồn tại, hạn chế và các vấn đề đặt ra trong thời gian tới.

Cải cách thể chế, khắc phục tình trạng cán bộ, công chức sợ sai, sợ trách nhiệm
Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

Đó là yêu cầu của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình tại phiên họp Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024, tổ chức chiều 17/4.

Gắn hoạt động tín dụng chính sách với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội

TIN MỚI

Return to top