ClockThứ Sáu, 18/05/2018 13:00

Dự án đường đi bộ phía Nam sông Hương: Hoàn thành trong tháng bảy năm nay

TTH - Là một trong những dự án (DA) triển khai xây dựng trên địa bàn TP. Huế được người dân quan tâm và kỳ vọng, DA thí điểm xây dựng mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương (gọi tắt là DA thí điểm) do Tổ chức KOICA tài trợ đang trong quá trình hoàn thiện một số hạng mục và sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động trong tháng 7/2018.

Dự kiến thu hút 10-15 dự án có vốn đầu tư nước ngoài7 dự án đăng ký đầu tư vào các cụm công nghiệpNhững dự án BOT nào được miễn giảm phí đường bộ?

DA thí điểm thuộc DA Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương và DA thí điểm do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại 100% chi phí thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam, với tổng mức đầu tư 52,9 tỷ đồng, trong đó phần kinh phí đối với hạng mục gỗ lim là 5,7 tỷ đồng.

Các hạng mục thi công DA thí điểm đang dần hoàn thiện để kịp đưa vào hoạt động vào tháng 7/2018

Theo thiết kế, cầu đi bộ có diện tích 2.443m2, có kết cấu bê tông cốt thép, rộng 4m, sàn lát gỗ lim và có hệ thống thoát nước sàn gỗ của cầu. Công trình bến thuyền bao gồm sàn bê tông cốt thép các cọc neo thuyền, sân khấu biểu diễn ngoài trời bao gồm sàn bê tông cốt thép và hệ thống ghế ngồi. Công trình chỉnh trang công viên Lý Tự Trọng sẽ trang trí nhiều cây xanh, bố trí các chậu hoa dọc theo tuyến đi bộ, trồng hoa trang trí, thảm cỏ và xây dựng bãi đỗ xe. Hệ thống giao thông (đường dạo nội bộ) bao gồm hệ thống đường đi bộ rộng 1,5m nằm trong khu công viên Lý Tự Trọng, đường đi bộ rộng 2m dọc bờ sông, nối từ khu vực cầu Phú Xuân đến công trình nhà hàng Festival.

Để đảm bảo cảnh quan môi trường và hài hòa giữa các hạng mục công trình, đường đi bộ sẽ xây dựng các bậc cấp ở các đoạn đường dẫn từ bờ lên cầu đi bộ; cải tạo, nâng cấp đoạn đường vào cầu đi bộ bằng việc lát đá đoạn đường vào cầu đi bộ cạnh bên sân khấu biểu diễn ngoài trời.

Ông Nguyễn Văn Trường, trú tại phường Vĩnh Ninh, TP. Huế cho rằng, là thành phố du lịch song lâu nay Huế vẫn chưa có nhiều địa điểm vui chơi giải trí, khu phố đi bộ đúng nghĩa để phục vụ người dân và khách du lịch. Vì vậy, đường đi bộ lát gỗ lim hoàn thành hy vọng sẽ tạo điểm nhấn cho Huế, tạo thêm một địa điểm vui chơi và tô điểm thêm cho đôi bờ sông Hương.

Tại công trường thi công các hạng mục đóng cọc, không khí làm việc khẩn trương để phấn đấu hoàn thành hạng mục vào cuối tháng 5/2018 theo cam kết. “Mặc dù thời tiết nắng nóng, phải thi công ngoài trời song anh em đều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ hợp đồng”, công nhân Dương Chí Bảo nói.

Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ DNT, đơn vị thi công hạng mục đóng cọc- ông Trần Văn Tiến cho biết, hạng mục này bắt đầu thi công từ tháng 1/2018 với số lượng 345 tiêu cọc bằng bê tông li tâm, đây là hạng mục khá quan trọng nên DN tập trung nhân lực, máy móc thiết bị đảm bảo các thông số và thiết kế kỹ thuật, độ sâu và chất lượng công trình. Hiện, khối lượng thi công đạt 95%, dự kiện sẽ bàn giao công trình vào cuối tháng 5 này.

Phó Giám đốc Ban quản lý (BQL) DA KOICA- ông Nguyễn Việt Bằng thông tin, tiến độ tổng thể đến thời điểm này đạt khoảng 40% khối lượng, trong đó hạng mục đóng cọc bê tông li tâm dưới nước và thi công kết cấu bê tông cốt thép đường dạo đạt 95% khối lượng hợp đồng; hạng mục thi công kết cấu bê tông cốt thép đường dạo đạt 30% khối lượng; hạng mục nền công viên đạt 67% khối lượng và bãi đỗ xe đã hoàn thành.

Ông Bằng khẳng định, hiện BQL đang đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành theo cam kết hợp đồng vào tháng 7/2018, tạo ra tuyến phố đi bộ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, tham quan du lịch của người dân và khách du lịch.

Bài, ảnh: Thanh Hương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030

Ngày 27/3, Ban Giám đốc Sở Y tế có buổi tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát của Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về khả năng triển khai dự án “Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025-2030”, trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Nâng cao hiệu quả dự phòng, kiểm soát bệnh tật theo mô hình “Thành phố thông minh” giai đoạn 2025 -2030
Đến hẹn lại... đua

Đã thành thông lệ, đúng vào dịp kỷ niệm giải phóng 26/3, sông Hương lại dậy sóng với lễ hội đua ghe truyền thống thành phố Huế. Người Huế gọi dịp này là đua ghe 26/3 để phân biệt với lễ hội đua ghe truyền thống tổ chức vào dịp Quốc khánh 2/9, có quy mô toàn tỉnh.

Đến hẹn lại  đua
Huế xưa Huế mới

“Huế cổ kính, mà luôn luôn mới mẻ, bất ngờ. Ai đã từng dành trọn buổi sớm mai sương khói hay buổi chiều tà mát mẻ đi một vòng dọc hai bờ sông Hương mới cảm nhận được sức sống kỳ diệu của thành Huế bây giờ… Huế đi lên từng ngày, dần xứng tầm là một đô thị di sản, một trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu tương lai của nước nhà, của khu vực” - Đó là những cảm nhận sâu sắc của một người bạn xa về một Huế “muôn đời đẹp và thơ”.

Huế xưa Huế mới

TIN MỚI

Return to top