ClockThứ Năm, 18/07/2019 14:33

Du khách nước ngoài đến Nhật Bản tăng cao kỷ lục

TTH.VN - Chính phủ Nhật Bản thống kê cho thấy, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, số lượng du khách quốc tế chọn quốc gia này làm điểm đến đạt 16,63 triệu người, tăng 4,6% so với cùng kỳ 1 năm trước đó.

Khách du lịch Hàn Quốc đến Nhật sụt giảmBùng nổ dòng khách du lịch Đông Nam Á đến Nhật BảnNhật Bản mở rộng hỗ trợ ngôn ngữ để thúc đẩy du lịchChi tiêu của du khách nước ngoài tại Nhật Bản đạt kỷ lục trong năm 2018Nhật Bản chấp nhận đơn xin thị thực du lịch trực tuyếnSố lượng du khách đến Nhật Bản giảm lần đầu tiên trong 6 năm

Nhật Bản là địa điểm du lịch yêu thích của nhiều du khách trên thế giới. Ảnh: Japan Times

Chi tiêu của du khách trong giai đoạn này cũng tăng 8,3% so với số liệu ghi nhận của năm 2018 và đạt 2,43 nghìn tỷ Yen (tương đương 22 tỷ USD), mức cao nhất mọi thời đại, Cơ quan Du lịch Nhật Bản thông tin.

Trước đó, giới chức xứ sở mặt trời mọc đã đặt mục tiêu bắt đầu từ năm 2019, mỗi năm sẽ thu hút 40 triệu du khách nước ngoài. Đồng thời nỗ lực tăng mức chi tiêu của du khách lên đến 8 nghìn tỷ Yen vào năm 2020, khi Nhật Bản đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo.

Theo từng quốc gia và khu vực, số lượng du khách Trung Quốc đến Nhật Bản là cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2019, với 4.532.500 người, tăng 11,7% nhờ vào việc nới lỏng các hạn chế thị thực trong tháng một. Song cùng lúc, dòng khách Hàn Quốc đến Nhật Bản lại chứng kiến mức giảm 3,8% xuống còn 3.682.700 người và dòng khách Đài Loan cũng giảm 10% còn 2.480.800 người. Ngoài ba nước này, Nhật Bản cũng đón một lượng khách lớn đến từ 16 quốc gia trên thế giới bao gồm Australia, Italy, Singapore,Tây Ban Nha và Mỹ...

Được biết, chuỗi nỗ lực đạt được mục tiêu đã đề ra của chính phủ Nhật Bản bao gồm nới lỏng thị thực, mở rộng sân bay để phục vụ các hãng hàng không giá rẻ và thúc đẩy dịch vụ lưu trú tư nhân để giải quyết tình trạng thiếu phòng ở.

Đan Lê (Lược dịch từ Japan Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Doanh nghiệp du lịch 'khóa sổ' tour đi Điện Biên

Theo đại diện các công ty du lịch tại TP Hồ Chí Minh, nhu cầu đi du lịch Điện Biên trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 nhân kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) đang tăng cao và các đường tour du lịch đến Điện Biên hiện đã kín chỗ. Vì vậy, hầu hết các công ty du lịch đã có thông báo ngưng nhận khách.

Doanh nghiệp du lịch khóa sổ tour đi Điện Biên
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

TIN MỚI

Return to top