ClockThứ Bảy, 12/08/2017 06:55

Du khách quốc tế đến Mỹ giảm lần đầu tiên kể từ năm 2009

TTH.VN - Số lượng du khách quốc tế đến Mỹ, cũng như chi tiêu của họ giảm lần đầu tiên kể từ năm 2009, theo Bộ Thương mại Mỹ ngày 11/8.

Khách du lịch đến Thái Lan tăng 5% trong 6 tháng đầu năm 2017Tăng mạnh du khách Nga, Trung Quốc đến DubaiHàn Quốc đẩy nhanh cấp thị thực điện tử cho du khách Đông Nam ÁDu khách đến Brazil đạt con số kỷ lục năm 2016Du lịch Hàn Quốc phá kỷ lục về du khách quốc tếDu khách đến New York đạt con số kỷ lục

Khách du lịch nước ngoài đến Mỹ trong năm 2016 giảm 2% so với năm trước. Ảnh: AFP

Bộ Thương mại Mỹ cho hay, trong năm 2016, 75,6 triệu du khách quốc tế đến Mỹ, giảm 2% so với năm trước. Chi tiêu của họ cũng giảm 1% còn 244,7 tỷ USD.

Trong đó, những con số này bao gồm những người đi đến Mỹ vì lý do kinh doanh, y tế, giáo dục và giải trí.

Cũng theo số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, Canada là quốc gia có nhiều du khách đến Mỹ nhất, mặc dù tổng số du khách từ nước này giảm hơn 6% mỗi năm, trong 3 năm liên tiếp.

Dù vậy, Washington vẫn duy trì mức thặng dư 84 tỷ USD chi tiêu cho du lịch, có nghĩa là du khách nước ngoài đến Mỹ chi tiêu nhiều hơn du khách Mỹ ở nước ngoài.

Ngoài ra, ngành công nghiệp du lịch Mỹ cũng chiếm 2,7% GDP và tạo ra 7,6 triệu việc làm, theo thống kê của Bộ Thương mại nước này.

Lê Thảo (Lược dịch từ AFP & US Weekly)


 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

TIN MỚI

Return to top