ClockThứ Bảy, 04/05/2019 05:49

Du lịch là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở ASEAN

TTH - Ngành du lịch là một thành phần quan trọng giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tất cả các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhất là đối với các nước đang phát triển, Bộ trưởng Du lịch Philippines Bernadette Romulo-Puyat nhấn mạnh tại Hội nghị Thượng đỉnh du lịch 2019.

Ngành du lịch ASEAN đóng góp quan trọng cho kinh tế và đầu tư khu vựcLượng khách du lịch đến Đông Nam Á ước đạt 155 triệu vào năm 2022Ẩm thực Đông Nam Á là một mỏ vàng

Khách du lịch ở Bali, Indonesia. Ảnh: Getty Image

Bộ trưởng Puyat cho biết, lượng khách du lịch đến ASEAN chiếm 9,5% lượng khách du lịch thế giới trong năm 2017, trong đó có 269,8 triệu khách hàng không quốc tế đến ASEAN. Ước đoán, đến năm 2020, đóng góp GDP của ngành du lịch ASEAN có thể tăng từ 12% lên 15%, tổng số việc làm mà ngành này mang lại cho khu vực cũng có thể tăng từ mức 3,7% lên 7%, đồng thời chi tiêu bình quân đầu người của khách du lịch quốc tế ở ASEAN có thể tăng từ 887 USD lên 1.500 USD.

TỐ QUYÊN

(Lược dịch từ UN & Manila Bulletin, Reuters)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

TIN MỚI

Return to top