ClockThứ Năm, 11/10/2018 07:15

Du lịch quốc tế tăng 6% trong nửa đầu năm 2018

TTH.VN - Số lượng khách du lịch quốc tế tăng 6% trong nửa đầu năm 2018, trong đó Nam Âu và Đông Nam Á là những khu vực có mức tăng trưởng mạnh nhất, do sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu, Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hiệp quốc (UNWTO) hôm qua (10/10) công bố.

UNWTO: Lượng khách du lịch quốc tế năm 2017 đạt mức cao kỷ lụcTây Ban Nha trở thành điểm đến du lịch hút khách thứ 2 thế giớiThế giới sẽ có khoảng 1,8 tỷ du khách quốc tế vào năm 2030LHQ: Du lịch bền vững có thể thúc đẩy sự phát triển toàn cầu

Tổng lượt khách du lịch đến châu Âu tăng 6,8% trong 6 tháng đầu năm 2018. Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố, cơ quan này tại Madrid cho biết, số lượng khách du lịch quốc tế từ tháng Giêng đến tháng Sáu năm nay đạt khoảng 641 triệu khách, tăng 37 triệu so với cùng kỳ năm ngoái.

"Dữ liệu du lịch quốc tế trong nửa đầu năm 2018 là bằng chứng cho thấy khả năng phục hồi của khu vực và quỹ đạo tăng trưởng không ngừng," Tổng thư ký UNWTO Zurab Pololikashvili khẳng định.

Tất cả các khu vực trên thế giới "được hưởng sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách du lịch" trong nửa đầu năm 2018, với sự gia tăng "được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các thị trường nguồn chính, được hỗ trợ bởi xu hướng tăng trong nền kinh tế toàn cầu".

Theo báo cáo, Anh, Pháp và Nga đều có mức tăng trưởng hai con số trong chi tiêu ở châu Âu, trong khi Ấn Độ và Hàn Quốc là những thị trường thúc đẩy tăng trưởng ở châu Á.

Nam Âu và Địa Trung Hải đã tăng 8,7% khách quốc tế trong khi Đông Nam Á ghi nhận mức tăng 9,4%.

Tổng lượt khách du lịch đến châu Âu - khu vực được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới, tăng 6,8%.

Trong cả năm 2017, số lượng khách du lịch quốc tế đã tăng 7,0% so với 1 năm trước đó lên 1,33 tỷ, và UNWTO dự kiến ​​con số này sẽ tăng từ 4% đến 5% trong năm nay.

BẢO NGHI (Lược dịch từ AFP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vừa nâng triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm nay, đồng thời duy trì dự báo ảm đạm trong trung hạn, theo dữ liệu mới được công bố ngày 16/4.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024

Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) vừa dự báo một năm phá vỡ kỷ lục đối với lĩnh vực du lịch và lữ hành trong năm 2024, với mức đóng góp cho nền kinh tế toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 11,1 nghìn tỷ USD.

Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024

TIN MỚI

Return to top