ClockChủ Nhật, 07/01/2018 19:28

Đưa Tết ra Trường Sa

Chiều 6/1, bốn con tàu vận tải đã kéo còi chào từ biệt đất liền, rời Quân cảng Vùng 4 hải quân (bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), đưa các sỹ quan, chiến sỹ, nhà báo và quà Tết ra Trường Sa.

Đất thiêng từ Trường Sa hòa vào đàn Xã tắcHát về Huế giữa biển trời Trường SaBáo Thừa Thiên Huế đến Trường SaHương Thủy có cột mốc chủ quyền Trường Sa

Cán bộ, chiến sỹ hải quân lên đường ra nhận nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Trong đoàn công tác có 105 nhà báo của các cơ quan thông tấn, báo chí tham gia tuyên truyền, thông tin về cuộc sống của quân và dân quần đảo Trường Sa.

Đoàn công tác sẽ ghé thăm, tặng quà tại 21 đảo, 33 điểm đảo ở quần đảo Trường Sa; đồng thời tuyên truyền về các căn cứ lịch sử, pháp lý khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa, Nhà giàn DKI, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và các vùng biển đảo khác của Việt Nam...

Trong chuyến đi này có những chiến sỹ lần đầu ra đảo nhận nhiệm vụ, cũng có những chiến sỹ đã lập gia đình, chia tay vợ con để ra đảo nhận nhiệm vụ. Dù cận Tết phải xa nhà, nhưng ai cũng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác của mình.

Nhiều tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, gửi quà Tết cho quân và dân Trường Sa. Quà của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 146 và của nhân dân các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng... gồm các loại hàng hóa phục vụ Tết như gạo nếp, rau, củ, giò chả...

Trong khung cảnh nhộn nhịp trước giờ rời bến, những chậu quất được các chiến sỹ cẩn thận đưa lên từng con tàu, làm không khí Tết dường như đến sớm hơn trên Quân cảng Vùng 4 hải quân.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phối hợp tuyên truyền biển, đảo có chiều sâu và sức lan tỏa

Ngày 27/3, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2023 giữa Vùng 3 Hải quân với Ban Tuyên giáo các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.

Phối hợp tuyên truyền biển, đảo có chiều sâu và sức lan tỏa
Thương nhớ hải trình mang xuân đến Trường Sa

Đến quần đảo Trường Sa vào những ngày cuối năm, bao giờ cũng là hải trình đầy gian nan, bởi đây là mùa trên biển thời tiết bất thường, sóng to gió lớn. Nhưng đối với lực lượng hải quân Vùng 4, cứ trước mỗi thềm xuân mới, có những con tàu vẫn luồn sóng, lựa gió, thực hiện sứ mệnh đẹp đẽ, chở quà tết, tình cảm của đất liền, chở mùa xuân đến với đồng chí, đồng đội và Nhân dân đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thương nhớ hải trình mang xuân đến Trường Sa
Gặp mặt phóng viên tác nghiệp tại Quần đảo Trường Sa

Sáng 3/1, tại TP.Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức gặp mặt, quán triệt cho phóng viên, diễn viên đội nghệ thuật xung kích Hải quân và các lực lượng đi thăm chúc tết cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân đang làm việc, sinh sống trên Quần đảo Trường Sa nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Đại tá Nguyễn Hữu Minh chủ trì buổi gặp mặt.

Gặp mặt phóng viên tác nghiệp tại Quần đảo Trường Sa

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top