ClockThứ Sáu, 02/02/2018 11:20

Đưa thanh niên nhảy cầu Trường Hà tự tử đi điều trị

TTH.VN - Sáng 2/2, gia đình thanh niên có ý định nhảy cầu Trường Hà tự tử cho biết, sau khi cứu người, anh Thái Vĩnh Khuynh (SN 1979), chủ cửa hàng xe máy ở TP. Huế tiếp tục vận động, hỗ trợ chi phí để đưa anh Phan V sinh năm 1998, trú tại thôn 1, xã Vinh Thanh (Phú Vang) đến Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị với mong muốn anh Phan V sớm ổn định tâm lý.

Ngăn chặn một thanh niên nhảy cầu tự tửHình ảnh đẹp của lực lượng CSGT đường thủyCứu người từ mệnh lệnh trái tim

Toàn bộ chi phí điều trị của Phan V ở bệnh viện đều được anh Khuynh hỗ trợ tối đa. “Đã giúp là giúp hết mình và tới nơi tới chốn. Hãy cứ giúp người khác đi, mỗi người một việc sẽ giúp xã hội của chúng ta tốt đẹp hơn. Biết đâu một lúc nào đó mình gặp nạn, người khác cũng sẽ thương cảm mà xả thân cứu nguy”, anh Khuynh tâm sự.

Anh Khuynh (bên phải) hỗ trợ kinh phí cho người nhà thanh niên Phan V tại Bệnh viện Trung ương Huế

Như Báo Thừa Thiên Huế Điện tử thông tin, trước đó, khoảng 20 giờ đêm 29/1, anh Thái Vĩnh Khuynh đang chạy xe cùng bạn từ xã Vinh Thanh lên TP. Huế thì thấy V chuẩn bị nhảy cầu tự tử trên cầu Trường Hà. Anh Khuynh và bạn cùng 2 người phụ nữ khác nhanh chóng đến giúp giữ tay và kéo ngược V qua khỏi thành cầu, đưa xuống đường. Sau đó, anh Khuynh và bạn cùng lực lượng Công an xã Vinh Thanh khuyên nhủ, đưa V về nhà. Được biết, V làm nghề thợ mộc, bố mẹ làm nông, cuộc sống gia đình khá khó khăn.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên

Với nhiều mô hình thiết thực và cách làm hiệu quả, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã lan tỏa những giá trị, nét đẹp của sách và văn hóa đọc đến với các bạn đoàn viên, thanh niên.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên
Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

Ngày 17/4, Trung tâm Huyết học Truyền máu – Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Đại học Huế, Ngân hàng Máu sống Cố đô và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho các bệnh nhân Hemophilia.

Gặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia
Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

TIN MỚI

Return to top