ClockThứ Bảy, 27/05/2017 14:59

Đức: không tiêm chủng cho con cái, cha mẹ bị phạt tiền

Các bậc cha mẹ tại Đức sẽ bị phạt đến 2.800 USD nếu không đến tư vấn y khoa về việc chủng ngừa cho con cái của họ.

WHO cảnh báo bùng phát bệnh sởi trên khắp châu ÂuWHO khuyến cáo chủng ngừa sốt vàng da khi đến Brazil

Các bậc phụ huynh tại Đức sẽ bị phạt nếu không đi tư vấn tiêm chủng cho trẻ - Ảnh: AFP

Đài BBC ngày 26/5 dẫn lời Bộ trưởng Y tế Hermann Grohe tuyên bố việc thắt chặt luật lệ và tăng cường hình phạt là cần thiết vì dịch sởi.

Tuần này một bà mẹ của 3 đứa trẻ đã tử vong vì bệnh sởi tại thành phố Essen.

Viện Robert Koch, nơi tổ chức phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh của Đức, cho biết đến giữa tháng 4/2017 ở Đức đã có 410 trường hợp bị sởi so với 325 ca của toàn năm 2016.

Do đó chính quyền ở Đức muốn các trường mầm non trình báo bất cứ trường hợp nào mà các bậc phụ huynh gởi con tại trường không thể chứng minh là họ đã tìm đến tư vấn y khoa cho vấn đề tiêm chủng của con cái, đặc biệt là chủng ngừa sởi.

Tuy nhiên tại Đức, việc từ chối tiêm chủng vẫn chưa được quy định thành tội danh như tại Ý.

Ông Grohe giải thích với tờ Bild: "Không ai có thể thờ ơ trước việc tử vong liên tiếp do bệnh sởi".

Theo kế hoạch, những trẻ không được phụ huynh đưa đi tư vấn chủng ngừa cũng sẽ bị đuổi khỏi trung tâm giữ trẻ. Luật dự kiến sẽ được thông qua vào tháng 6.

Trong khi đó tại Ý, tính từ đầu năm đến nay đã ghi nhận các ca bệnh sởi nhiều gấp 3 lần so với toàn bộ số ca của năm 2016.

Tuần trước chính phủ Ý đã ban hành quy định rằng cha mẹ phải tiêm chủng cho con cái 12 loại bệnh phổ biến trước khi ghi danh cho con vào nhà trẻ. Các bệnh này bao gồm sởi, bại liệt, ho gà và viêm gan B.

Theo Tuổi trẻ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Tiêm chủng mở rộng năm 2024: Đảm bảo nguồn vắc-xin

Trong đợt tiêm đầu năm 2024, các vắc-xin phục vụ chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em và bà mẹ mang thai đã được phân bổ về cơ sở. Nhiều phụ huynh vùng nông thôn vui mừng vì không phải tốn kém, vất vả lên thành phố tiêm dịch vụ các mũi còn thiếu trong năm 2023.

Tiêm chủng mở rộng năm 2024 Đảm bảo nguồn vắc-xin
Return to top