Thể thao quốc tế

Đức phô diễn sức mạnh, đè bẹp Slovakia

ClockThứ Hai, 27/06/2016 08:48
Trận đấu được diễn tả một cách rất đơn giản: đó là sự vượt trội hoàn toàn của đoàn quân Joachim Loew. Đây cũng là trận đấu chênh lệch nhất kể từ đầu giải.

Không có gì quá khó hiểu khi Slovakia phải tổ chức phòng ngự chủ động khi đối đầu với tuyển Đức. Và thực tế là sức ép từ đội bóng áo trắng quá lớn từ sau vài phút đầu tiên. Họ liên tục đẩy đối phương về phần sân nhà và đặt khung thành của Matus Kozacik vào trạng thái báo động.

Bàn mở tỉ số đến khá sớm. Ảnh: Internet.

Và hiệu quả của nhưng pha tấn công đã được hiện thực hóa ngay phút thứ 8. Đó là một tình huống phạt góc bên cánh trái, bóng được đưa vào trong và hậu vệ của Slovakia đánh đầu phá ra ngoài. Nhưng Jerome Boateng đã đứng chờ sẵn ở tuyến 2 và lập tức tung ra cú vô lê đẹp mắt. Bóng đi chìm và quá khó khiến thủ môn Kozacik bất lực dù đã ngã người hết cỡ.

Đức bắt đầu chơi thoải mái hơn sau khi có bàn mở tỉ số sớm. Slovakia cũng không có nhiều cơ hội dâng cao để kiếm bàn gỡ khi họ ít khi có bóng, và cũng gặp khó trong việc triển khai. Phút thứ 13, Mesut Oezil nếu làm tốt hơn một chút xíu thì đã có thể nhân đôi cách biệt. Đó là tình huống anh sút hỏng một quả penalty, ở phút thứ 13 sau thình huống Martin Skrtel phạm lỗi với Mario Gomez trong vòng cấm.

Nhưng việc cản phá thành công quả 11m cũng không giúp thế trận của Slovakia khá hơn. Đức tỏ ra quá mạnh và liên tục lên bóng công phá khung thành đối phương. Sau hàng loạt pha bỏ lỡ, mà đa phần đến từ chân sút Thomas Mueller, thì phút thứ 43, Mario Gomez đã lên tiếng bằng cú dứt điểm cận thành hiểm hóc. Trước đó, Julian Draxler là có pha đi bóng lả lướt vượt qua hậu vệ của đối phương và thực hiện đường chuyền chuẩn xác. Hiệp một cũng kết thúc sau đó với tỉ số 2-0 nghiêng về đoàn quân của Joachim Loew.

Lợi thế quá lớn khiến tuyển Đức nhập cuộc ở hiệp hai có phần chậm rãi. Nhưng Slovakia cũng không có quá nhiều cơ hội để vùng lên, bởi các cầu thủ áo trắng vẫn kiểm soát bóng quá tốt.

Và trận đấu cũng được an bày khá sớm. Ảnh: Internet.

Phút 63, cục diện gần như được anh bày sau bàn thắng của Julian Draxler. Hàng phòng ngự Slovakia đã bỏ quên cầu thủ này và anh thoải mái dứt điểm cận thành. Những phút sau đó, trận đấu diễn ra rất từ tốn, khi Đức không còn muốn tấn công và Slovakia cũng đã từ bỏ hi vọng.

Thắng trận một cách thuyết phục, Đức sẽ tiến vào tứ kết và gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Italia và Tây Ban Nha.

Theo bongda.com.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Đức chứng kiến số đơn xin tị nạn tăng 51% trong năm 2023

Theo dữ liệu chính thức vừa được công bố ngày 8/1, số đơn xin tị nạn ở Đức đã tăng khoảng một nửa trong năm ngoái, làm tăng thêm áp lực lên chính phủ về việc phải thực hiện đúng lời hứa giảm tình trạng di cư bất thường.

Đức chứng kiến số đơn xin tị nạn tăng 51 trong năm 2023
Return to top