ClockChủ Nhật, 25/12/2016 06:43

Đức sơ tán hơn 54.000 dân để tháo gỡ bom

TTH.VN - Hơn 54.000 người dân sống ở thành phố Augsburg, phía nam nước Đức phải rời khỏi nhà đúng vào buổi sáng Giáng sinh, khi chính quyền địa phương thực hiện việc tháo gỡ quả bom nặng 1,8 tấn từ Thế chiến II.

Tổng thống Nga gửi lời chúc Giáng sinh “nồng ấm nhất” đến ông TrumpFBI cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố vào dịp Giáng sinhAustralia chặn âm mưu khủng bố ở Melbourne đúng ngày Giáng sinh

Khu chợ Giáng sinh tại thành phố Augsburg, Đức. Ảnh: Getty Images

Được biết, nhà thờ thời trung cổ của thành phố và Tòa thị chính đều nằm trong khu vực niêm phong.

Lực lượng cảnh sát cho hay, không ai được phép đi vào các tuyến đường xung quanh khu vực này sau khoảng 8h ngày 25/12 và tất cả mọi người phải ra khỏi đó trước 10h (giờ địa phương).

Trường học sẽ được mở cửa cho những người không thể lưu trú ở nhà của người thân hoặc bạn bè. Cảnh sát nói rằng, người dân có thể mang theo thú cưng đến nơi trú ẩn và giao thông công cộng sẽ hoàn toàn miễn phí vào buổi sáng Giáng sinh.

Rà phá bom mìn từ thời chiến tranh không phải là điều hiếm gặp ở Đức. Tuy nhiên, đợt sơ tán này thậm chí còn lớn hơn so với đợt sơ tán tạm thời 45.000 người dân để tháo một quả bom ở thành phố Koblenz của nước này trong năm 2011.

Phần lớn thành phố Augsburg đã bị phá hủy vào ngày 25-26/2/1944 khi bị tấn công bởi hàng trăm máy bay ném bom của Anh và Mỹ.

Lê Thảo (Lược dịch từ AP & ABC News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

TIN MỚI

Return to top