ClockThứ Hai, 04/07/2016 20:44

Dừng chăn nuôi heo tại Trại giống Hương Thọ trước 30/8

TTH - Liên quan đến tình hình ô nhiễm môi trường tại Trại giống Hương Thọ của Công ty CP Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà mà báo chí phản ánh trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ vừa có cuộc họp rà soát xử lý.

Việc đầu tư nuôi heo tại Trại giống Hương Thọ thời gian qua xảy ra tình trạng gây ô nhiễm môi trường và chậm được xử lý, gây bức xúc cho người dân sinh sống trong khu vực, nguy cơ ảnh hưởng nguồn nước sông Hương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu Công ty CP Giống cây trồng vật nuôi Thừa Thiên Huế dừng hoạt động chăn nuôi heo tại Trại giống Hương Thọ trước 30/8/2016 (sau khi kết thúc mùa vụ hiện tại) và thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường tại khu vực chăn nuôi heo; giao UBND thị xã Hương Trà, UBND xã Hương Thọ hướng dẫn và giám sát việc thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/9/2016.

Gia Bảo

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thực nghiệm hiện trường vụ án giết người tình rồi cướp tài sản

Ngày 9/4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh thông tin, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành thực nghiệm lại hiện trường vụ án giết người và cướp tài sản xảy ra tại Thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực nghiệm hiện trường vụ án giết người tình rồi cướp tài sản
NHÂN SỰ CẤP ỦY, CÁN BỘ TẠI XÃ HƯƠNG THỌ:
Tiến hành đúng quy trình và được cấp trên phê duyệt

Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn của một bạn đọc xã Hương Thọ (TX. Hương Trà) phản ánh về việc Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hương Thọ Nguyễn Văn Quý lợi dụng chức vụ để đưa người thân vào cấp ủy và bố trí chức vụ cao; trong đó có em ruột, em dâu vợ và vợ ông Quý.

Tiến hành đúng quy trình và được cấp trên phê duyệt
Return to top