ClockChủ Nhật, 16/07/2017 14:29

Estonia mở đại sứ quán dữ liệu ảo đầu tiên trên thế giới

TTH.VN - Estonia vừa thực hiện một bước tiến khác trong công nghệ toàn cầu, khi chuẩn bị mở đại sứ quán dữ liệu đầu tiên ở Luxembourg vào đầu năm tới, tờ Straitstimes ngày 16/7 đưa tin.

Ba Lan & các nước Baltic nhóm họp về quan hệ đối tác khu vựcNATO bắt đầu cuộc tập trận quốc tế tại Latvia

Đại sứ quán dữ liệu ảo đầu tiên trên thế giới sẽ được mở cửa tại Luxembourg. Ảnh: iStock

Phòng máy chủ sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt và chứa các dữ liệu quan trọng của Estonia để quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này có thể truy cập.

Thủ tướng Estonia Juri Ratas cho biết: "An ninh dữ liệu và an ninh mạng là rất quan trọng. Đây là đại sứ quán dữ liệu đầu tiên trên thế giới".

Estonia, một quốc gia nhỏ bé với chỉ 1,3 triệu dân được mệnh danh là quốc gia tiên phong trong công nghệ.

Thủ đô Tallinn của nước này là nơi tọa lạc của trung tâm bảo vệ an ninh mạng NATO, nơi các chuyên gia dữ liệu từ khắp châu Âu và Mỹ đến làm việc để bảo vệ mạng lưới thông tin của 29 quốc gia thành viên của liên minh.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Straitstimes & NDTV)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top