ClockThứ Năm, 18/10/2018 19:46

EU hỗ trợ Đông Nam Á quản lý hiệu quả chất thải nhựa

TTH - Tờ Philstar Global ngày 18/10 đưa tin, bắt đầu từ năm 2019, Liên minh châu Âu (EU) sẽ triển khai chương trình hỗ trợ các nước trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á quản lý chất thải nhựa.

Brexit bước vào tuần đàm phán liên tục từ nay đến Thượng đỉnh EUAnh chuẩn bị khả năng xảy ra bất ổn khi không đạt thỏa thuận với EU

Sự gia tăng của chất thải nhựa là vấn đề quan tâm lớn của toàn cầu. Ảnh: UN Environment

Chương trình nhằm mục tiêu tăng cường hợp tác với một số nước ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á để thực hiện các hành động chung, tiến đến giải quyết vấn đề sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nhựa ô nhiễm với môi trường. Chính phủ các nước cũng sẽ thực thi phòng chống chất thải nhựa xâm nhập vào môi trường biển.

Dự kiến, chương trình sẽ tập trung thúc đẩy đối thoại chính sách, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm từ các nước châu Âu, nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ và thí điểm các giải pháp quản lý chất thải nhựa hiệu quả hơn ở khu vực châu Á.

Tuyên bố được Đại sứ EU Franz Jessen đưa ra trong bối cảnh sự gia tăng của chất thải nhựa và việc rò rỉ loại chất thải độc hại này ra môi trường là mối quan tâm lớn của toàn cầu.

Được biết, không chỉ phá hủy đến hệ sinh thái, sức khỏe con người cũng chịu nhiều ảnh hưởng khi tiêu thụ thủy hải sản ăn phải phế phẩm nhựa. Để giảm thiểu tối đa những hậu quả nghiêm trọng, đại sứ Jessen khuyến cáo người trong ngành cần chuyển đổi từ sản xuất nhựa 1 lần sang sử dụng nhựa có thể tái chế. Ngoài ra, nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân cũng là vấn đề tối quan trọng, nhất là tiếp cận, sử dụng nhựa hợp lý. Một khi chuỗi hành động được triển khai hiệu quả, mọi người sẽ được sống trong môi trường lành mạnh hơn.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Philstar Global)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học

Với mục tiêu đào tạo các thế hệ học sinh phát triển toàn diện, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế triển khai nhiều giải pháp trong đổi mới giáo dục tiểu học (TH), giúp học sinh tiếp cận phương pháp giảng dạy hiên đại, phát triển các khả năng hội nhập, như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giao tiếp…

Hiệu quả từ đổi mới giáo dục tiểu học
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

TIN MỚI

Return to top