Thế giới

EU, IMF bắt đầu đàm phán về gói cứu trợ mới cho Hy Lạp

ClockThứ Hai, 27/07/2015 18:24
TTH - AFP đưa tin, đại diện các chủ nợ của Hy Lạp bắt đầu các cuộc đàm phán mới tại Athens vào ngày 27/7 về gói cứu trợ thứ 3 dành cho Hy Lạp – đất nước đang chìm ngập trong các khoản nợ, Ủy ban châu Âu EC và Quỹ Tiền tề Quốc tế IMF cho biết.

Hy Lạp bắt đầu cuộc đàm phán về gói cứu trợ mới. Ảnh: Reuters

Theo lời một phát ngôn viên của EC, “các bên đến Athens vào ngày 27/7 và cuộc họp sẽ bắt đầu ngay lập tức”.

Liên minh châu Âu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Trung ương châu Âu tạo nên nhóm bộ 3 chủ nợ (“Troika”) của Hy Lạp. Trong chi tiết về một gói cứu trợ thứ 3 cho Hy Lạp lên đến 86 tỷ euro, ba tổ chức này sẽ cùng liên kết với một nhà đàm phán thứ tư, Cơ chế ổn định châu Âu.
Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu mặc dù không đề cập đến việc các nhóm tham dự cuộc đàm phán ngày 27/7 chỉ bao gồm các chuyên gia kỹ thuật hay có thể bao gồm người đứng đầu các bộ phận đại diện của 4 tổ chức nói trên, nhưng trong một email gửi cho AFP, một phát ngôn viên của IMF chỉ ra rằng, “đội ngũ kỹ thuật sẽ bắt đầu làm việc tại Athens vào ngày 27/7 để tận dụng những bước phát triển gần đây”. Cách nói này cho thấy, người đứng đầu của các tổ chức sẽ không tham dự phiên họp đầu tiên.
Athens và Brussels hy vọng các điều khoản của gói cứu trợ mới có thể được hoàn thành vào giữa tháng 8/2015, khi một Athens đang thiếu tiền mặt nghiêm trọng phải đối mặt với việc trả nợ cho ECB 3,2 tỷ euro vào ngày 20/8, và hoàn trả 1,5 tỷ euro cho IMF vào tháng tiếp theo.
Tố Quyên (Lược dịch từ AFP & Straitstimes)
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024

Theo dự báo của hãng tư vấn kinh tế Oxford Economics, giá hàng hóa thực phẩm thế giới sẽ ghi nhận sự sụt giảm trong năm nay, làm giảm áp lực lên giá bán lẻ thực phẩm. Động lực chính đằng sau sự sụt giảm này là “nguồn cung dồi dào” đối với nhiều loại cây trồng quan trọng, đặc biệt là lúa mì và ngô.

Giá lương thực toàn cầu dự báo giảm trong năm 2024
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa

Các nhà đàm phán từ 175 quốc gia sẽ nhóm họp từ ngày 23 - 29/4 tại thủ đô Ottawa của Canada để đưa ra một hiệp ước toàn cầu mang tính ràng buộc nhằm chấm dứt vấn đề ô nhiễm nhựa, với nhiều điểm vướng mắc cần được giải quyết, 5 tháng sau khi vòng đàm phán gần đây nhất được tổ chức ở Kenya.

175 quốc gia đàm phán về hiệp ước toàn cầu chống ô nhiễm nhựa
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Return to top