EU kêu gọi hội nghị thượng đỉnh - Athens sẵn sàng đàm phán
TTH.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk vừa kêu gọi một hội nghị thượng đỉnh khu vực đồng euro để thảo luận về cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp sau khi đa số người dân Hy Lạp bỏ phiếu từ chối các điều khoản của gói cứu trợ hôm qua (5/7).
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker trong sáng nay (6/7) sẽ tổ chức hội nghị với ông Tusk, Chủ tịch Nhóm các Bộ trưởng tài chính Khu vực đồng euro Jeroen Dijsselbloem và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi về tình hình Hy Lạp.
Người dân Hy Lạp xem Thủ tướng Alexis Tsipras phát biểu trên truyền hình tại trung tâm hội nghị Zappeion ở Athens, Hy Lạp - Ảnh: Reuters
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết, ông sẽ yêu cầu tổng thống nước này triệu tập một cuộc họp của các nhà lãnh đạo đảng chính trị để thông báo về tình hình cuộc trưng cầu dân ý, đồng thời tuyên bố chính phủ của ông sẵn sàng trở lại bàn đàm phán với các chủ nợ trong một nỗ lực để mở cửa trở lại các ngân hàng.
Ông Tsipras ca ngợi cuộc bỏ phiếu “không” vào hôm qua (6/7) về đề nghị cứu trợ tài chính và nói rằng cuộc trưng cầu đã khẳng định câu trả lời về việc liệu Hy Lạp có nên ở lại khu vực đồng euro hay không. Thủ tướng Tsipras nhận định, nhiệm vụ mà người Hy Lạp đã đưa cho ông là đạt được một giải pháp khả thi hơn là cuộc khủng hoảng với châu Âu.
"Với hoàn cảnh khó khăn hiện nay, người dân Hy Lạp đã thực hiện một sự lựa chọn rất dũng cảm," ông Tsipras cho biết trên truyền hình. "Tôi hoàn toàn nhận thức được nhiệm vụ người dân giao cho tôi, đó không phải là một sự đổ vỡ với châu Âu mà là một nhiệm vụ để tăng cường vị thế đàm phán của chúng ta nhằm tìm kiếm giải pháp khả thi".
Thanh Ngân (lược dịch từ Reuters & The Guardian)
- Đảng Bảo thủ chiến thắng, giành đa số ghế tại nghị viện Anh (13/12)
- Mỹ - Trung nhất trí giảm thuế quan, hoãn áp thuế (13/12)
- New Zealand đưa 6 thi thể rời khu vực có núi lửa phun trào (13/12)
- Đài Loan lọt top những điểm đến hàng đầu của sinh viên trao đổi quốc tế (13/12)
- Báo động tình trạng ô nhiễm trên các sông ở Đông Nam Á (12/12)
- Mỹ sẵn sàng linh động trong đàm phán với Triều Tiên (12/12)
- Liên Hiệp quốc: Nửa tỷ dân ở châu Á-Thái Bình Dương vẫn thiếu ăn (12/12)
- Chính phủ Australia thắt chặt kiểm soát các công ty công nghệ (12/12)
-
Đài Loan lọt top những điểm đến hàng đầu của sinh viên trao đổi quốc tế
- New Zealand đưa 6 thi thể rời khu vực có núi lửa phun trào
- Báo động tình trạng ô nhiễm trên các sông ở Đông Nam Á
- Tăng cường quan hệ hợp tác Italy - ASEAN
- Australia: Nỗ lực kiểm soát cháy rừng trước khi nhiệt độ tăng cao
- Hàn Quốc: Xuất khẩu có nguy cơ sụt giảm nghiêm trọng nhất trong 10 năm
- Caribbean: Trẻ em di dời do thiên tai tăng 6 lần trong vòng 5 năm
- WHO: Thông tin sai lệch khiến dịch sởi diễn biến nghiêm trọng
- Hàn Quốc tham vọng trở thành nhà sản xuất mỹ phẩm lớn thứ ba thế giới
- Nhật Bản và Hàn Quốc tổ chức hội đàm kiểm soát thương mại đầu tiên sau xung đột
-
Hành lang kinh tế Đông - Tây đã và đang dần hình thành
- Áo len Giáng sinh là thủ phạm gây ra ô nhiễm đại dương
- Canada: Mục tiêu đưa lượng khí thải carbon dioxide về 0 vào năm 2050
- Tổng thống Hàn Quốc và Mỹ điện đàm về tình hình Bán đảo Triều Tiên
- Tăng cường quan hệ hợp tác Italy - ASEAN
- Caribbean: Trẻ em di dời do thiên tai tăng 6 lần trong vòng 5 năm
- Mỹ tiếp tục xây dựng quan hệ quốc phòng hiệu quả với Việt Nam
- Diễn đàn Biển ASEAN: Quan ngại những diễn biến phức tạp ở Biển Đông
- Lượng khí thải thế giới 2019 tăng khủng khiếp, phá vỡ mức kỷ lục 2018
- Cuba cam kết tăng cường hợp tác với tổ chức UNESCO