ClockThứ Bảy, 17/02/2018 15:16

EU triển khai lực lượng phản ứng nhanh trong năm 2018

Ngày 16/2, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini​ cho biết EU có thể sẽ lần đầu tiên sử dụng các nhóm tác chiến và lực lượng quân sự phản ứng nhanh của khối tại một số khu vực khủng hoảng trên thế giới trong năm 2018.

ASEAN-EU thúc đẩy hợp tác an ninh truyền thống và phi truyền thốngLiên minh châu Âu triển khai thành lập sở chỉ huy quân sự chungBrexit: Anh sẽ mất nhiều hơn so với EUEU nhất trí thành lập Trung tâm chỉ huy các sứ mệnh quân sự chung

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại một hội thảo về an ninh tại Bulgaria, bà Mogherini khẳng định EU có thể sẽ triển khai một nhóm tác chiến trong tháng tới. 

Theo bà Mogherini, lực lượng này có thể "tạo ra sự khác biệt" trong việc thúc đẩy hòa bình và an ninh tại nhiều khu vực trên thế giới, và điều này hoàn toàn phù hợp với lợi ích an ninh của EU. 

Hồi tháng 6/2017, EU đã nhất trí về cơ chế cấp ngân sách thường trực cho các nhóm tác chiến. Tuy nhiên, những lực lượng này vẫn chưa được triển khai để chiến đấu​./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang

Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có bước phát triển toàn diện cả chiều rộng, lẫn chiều sâu; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang
Return to top