ClockChủ Nhật, 25/02/2018 19:42

EU, UNDP hợp tác để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững

TTH - Trong bối cảnh thế giới hiện nay, sự hợp tác giữa Liên minh châu Âu (EU) và Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) đang đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong công tác thực hiện chương trình phát triển bền vững 2030 về chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và xây dựng cuộc sống thịnh vượng cho tất cả mọi người.

EU yêu cầu Anh đảm bảo hơn nữa quyền lợi của công dân EUEU yêu cầu Vương quốc Anh bảo đảm các quyền của công dân EUEU sẽ chính thức phê chuẩn Hiệp định Canada-EU trong ngày 29/10EU và NATO vẫn luôn là ưu tiên của Thổ Nhĩ KỳEU xác nhận Estonia thay Anh giữ chức Chủ tịch luân phiên

Tại buổi đối thoại cấp cao được chủ trì bởi Ủy viên Uỷ ban châu Âu phụ trách hợp tác và phát triển quốc tế Neven Mimica cùng Giám đốc chương trình UNDP Achim Steiner, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận và đưa ra danh sách hành động tập thể cần thiết để giúp các nước thực hiện tốt chương trình nghị sự 2030 cho Phát triển Bền vững bao gồm: xây dựng sự kiên cường, giảm tình trạng bất bình đẳng, tăng cường hòa bình và an ninh, giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân để chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử, ngăn ngừa bạo lực và phòng chống chủ nghĩa cực đoan.

EU và UNDP đang tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của người dân. Ảnh: Los Angeles Times

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Neven Mimica cho biết: “Những thách thức chung của chúng ta như: đói nghèo, bất bình đẳng và phát triển không bền vững chỉ có thể được giải quyết triệt để thông qua các giải pháp tập thể. Hơn bao giờ hết, EU, một LHQ vững mạnh và đối tác đáng tin cậy UNDP vẫn là những nhân tố ủng hộ kiên định cho sự lớn mạnh của chủ nghĩa đa phương.

Trọng tâm chính của đối thoại chính sách là chú trọng hành động, tăng cường quan tâm, ưu tiên cho sự phát triển của khu vực châu Phi. Đây là lục địa cần nhanh chóng thực hiện mọi nỗ lực để giải quyết tình trạng bất bình đẳng nghiêm trọng, cùng lúc cải thiện quản trị, đầu tư cho giáo dục, tạo công ăn việc làm cho thanh thiếu niên và tăng cường hòa bình, an ninh khu vực.

Đóng vai trò là hai trong số các đơn vị hỗ trợ lớn nhất thế giới, EU và UNDP đang nỗ lực ngăn ngừa và đối phó hiệu quả với các cuộc khủng hoảng, thiên tai cũng như các trường hợp khẩn cấp phức tạp. Hai tổ chức đang hợp tác ngày càng chặt chẽ để tiếp cận các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột nhằm xây dựng sự kiên cường trong nhận thức của từng người dân và cộng đồng, đồng thời trợ giúp các nước tái phát triển thông qua việc phục hồi cơ sở hạ tầng công cộng, cung cấp các dịch vụ cơ bản và tạo ra hàng triệu cơ hội việc làm.

Thêm vào đó, hiện EU và UNDP cũng đang hỗ trợ hơn 30 nước trên toàn thế giới thực hiện kế hoạch khí hậu quốc gia theo nội dung của hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Theo nhận định từ hai tổ chức, năng lượng là lĩnh vực chính giúp giảm phát thải CO2 và cải thiện cuộc sống của người dân. Tính đến thời điểm hiện tại, EU và UNDP đã và đang hợp tác để mở rộng ảnh hưởng đến gần 140 quốc gia, với khoảng 217 dự án hỗ trợ tăng cường quản lý dân chủ và pháp quyền, xây dựng khả năng phục hồi thích hợp cho các quốc gia sau khi hứng chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng, thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

“Cùng với Liên minh châu Âu, chúng ta đang tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của người dân. Con người sẽ còn đạt được nhiều quyền lợi hơn nữa khi chúng tôi tiếp tục hành động và chúng tôi luôn mong đợi để được hợp tác dài hạn với EU”, Ủy viên Neven Mimica nhấn mạnh.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ UNDP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia

Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) do Thứ trưởng Lê Văn Thanh làm Trưởng đoàn tiến hành giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng chủ trì.

Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận A Lưới thoát khỏi huyện nghèo quốc gia
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Return to top