ClockThứ Bảy, 17/11/2018 10:22

Facebook muốn dùng trí tuệ nhân tạo để biết bạn đang sống cùng ai

Một phát minh mới vừa được chia sẻ bởi Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO), mô tả về công nghệ độc đáo mà Facebook đang tính phát triển.

Facebook âm thầm tung ứng dụng video cạnh tranh TikTokFacebook đã xoá 14 triệu "nội dung khủng bố" trong năm 2018Facebook tạo hệ thống AI biến ảnh món ăn thành công thức chế biến

Máy học sẽ giúp Facebook dự đoán các mối quan hệ xã hội tốt hơn

Theo PhoneArena, bằng sáng chế của Faceobok mô tả hệ thống trực tuyến có khả năng dự đoán về người dùng như kích thước hộ gia đình và nhân khẩu dựa trên dữ liệu hình ảnh.

Điều này bao gồm ảnh tiểu sử, ảnh do người dùng đăng và ảnh được đăng bởi những người dùng khác được kết nối xã hội với người dùng và văn bản dữ liệu trong hồ sơ của người dùng. Về cơ bản, nó cho thấy mối quan hệ giữa các cá nhân được hiển thị trong dữ liệu hình ảnh của người dùng.

Sau đó, hệ thống sẽ sử dụng kỹ thuật học sâu để kết nối các điểm nối giữa các cá nhân người dùng tương tác với nhau với mục tiêu cuối cùng là cung cấp nội dung được cải thiện và nhắm mục tiêu đến người dùng và hộ gia đình của họ.

Hiện tại Facebook đã biết ai là thành viên trong 1 gia đình và có thể phát hiện ra các cặp vợ chồng sống chung với nhau. Nhưng thông qua thuật toán mới, nó có thể ghép nối bạn bè trong cùng phòng hoặc xác định chính xác thành viên gia đình nào vẫn sống trong cùng một ngôi nhà, hoặc thậm chí có cả trẻ nhỏ dù chúng không có hồ sơ Facebook.

Dữ liệu bổ sung trong bằng sáng chế có thể chứng minh là rất có giá trị, vì ít nền tảng khác có đủ thông tin để cung cấp cho các hộ gia đình dưới dạng nhóm, nhờ đó nhà quảng cáo có thể nhắm mục tiêu gửi thông điệp phù hợp hơn.

Theo thanhnien.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cảnh báo lập giả trang mạng xã hội để kêu gọi từ thiện

Ngày 11/4, cơ quan chức năng huyện Quảng Điền phát đi thông tin cảnh báo: Có một số kẻ xấu lập giả các trang mạng xã hội (MXH) tương tự các trang đã có từ lâu của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện để kêu gọi từ thiện nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo lập giả trang mạng xã hội để kêu gọi từ thiện
Khám phá AI với nhiếp ảnh Nghệ thuật và Thương mại

Chiều 7/4, tại Khoa Báo chí – Truyền thông Trường đại học Khoa học đã diễn ra hội thảo “Nhiếp ảnh thương mại trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo” do trường phối hợp Hội Nhiếp ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức và được tài trợ bởi công ty chuyên sản xuất về thiết bị chụp hình Yongnuo.

Khám phá AI với nhiếp ảnh Nghệ thuật và Thương mại

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top