ClockThứ Năm, 22/02/2018 10:33

Facebook sắp gia nhập cuộc đua loa thông minh

Facebook được cho là sẽ theo chân Amazon, Apple, Google để cho ra đời hai mẫu loa thông minh thời gian tới.

Loa thông minh HomePod lên kệ ngày 9.2, giá 349 USDApple lùi bán loa HomePod sang đầu 2018Apple ra mắt loa thông minh tích hợp Siri vào tháng 6

Loa thông minh (smart speaker) đang trở thành sản phẩm mới "hot" nhất trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng. Dòng thiết bị này được Amazon khởi xướng với Echo năm 2015 và trở nên hấp dẫn khi trong năm 2017, Apple tham gia với loa HomePod - thiết bị thứ hai sau Apple Watch được họ tung ra ở thời kỳ "hậu Steve Jobs". Google cũng đã giới thiệu Google Home còn Microsoft có loa Invoke. Samsung được cho là cũng đang phát triển một mẫu loa thông minh tích hợp Bixby.

Hãng phân tích Canalys ước tính quy mô thị trường smart speaker mở rộng gấp đôi trong năm 2018 với hơn 50 triệu sản phẩm được xuất xưởng. Do đó, theo Digitimes, Facebook cũng sẽ không nằm ngoài cuộc chơi.

Mạng xã hội lớn nhất thế giới đang âm thầm thử nghiệm ít nhất hai mẫu loa khác nhau có tên mã Aloha và Fiona. Cả hai được trang bị màn hình cảm ứng tới 15 inch của LG Display để hỗ trợ người dùng trò chuyện với bạn bè, người thân qua video chat. Sản phẩm sẽ do Pegatron sản xuất. Facebook cũng ký thỏa thuận với Sony và Universal Music để cung cấp nhạc cho loa.

Loa Facebook sẽ có màn hình lớn như trên laptop. Ảnh minh họa: TechNews

Theo lộ trình, loa thông minh của Facebook sẽ được công bố trong mùa hè. Tuy nhiên, hiện chưa rõ trợ lý ảo nào sẽ tích hợp trên thiết bị này. Loa của Apple sử dụng Siri, Microsoft là Cortana, Google có Assistant, Amazon có Alexa còn loa sắp tới của Samsung được trang bị Bixby.

Đối với các hãng công nghệ, loa thông minh là bàn đạp đưa họ tới mục tiêu cao hơn là biến trợ lý ảo của mình thành hệ thống điều khiển trung tâm của cả một căn nhà. Hãy hình dung, khi bước vào phòng, bạn không cần quan tâm thiết bị nào đang nằm ở đâu. Bạn chỉ cần ra lệnh và hệ thống loa sẽ cho bạn biết tình hình giao thông, thời tiết... Nó sẽ kết nối với máy pha cafe để 5 phút sau bạn có một tách capuchino, kích hoạt máy giặt, bật đèn trong phòng ngủ...

Giới công nghệ đang nhắc tới một khái niệm mới: điện toán bao phủ (ambient computing) - nơi mọi thứ người dùng sở hữu sẽ được kết nối với nhau qua công nghệ trí tuệ nhân tạo và được điều khiển bằng giọng nói. Khi đó, hãng nào sở hữu trợ lý ảo tốt nhất với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên nhất sẽ trở thành người chiến thắng.

Theo vnexpress.net

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thông tin doanh nghiệp
Tăng mắt livestream facebook giá rẻ và chất lượng tại Vnfame

Bạn có muốn biến mỗi buổi livestream của mình thành một sự kiện đặc biệt, thu hút hàng nghìn ánh nhìn và tạo ra cơ hội không ngờ? Cùng Chúng tôi khám phá bí quyết tăng mắt Livestream Facebook giá rẻ và chất lượng. Đằng sau mỗi con số là sức mạnh, đằng sau mỗi mắt là một cơ hội mới. Hãy đặt chân đến thế giới đầy màu sắc của livestream và hãy để chúng tôi chỉ dẫn bạn đến sự thành công, ngay tại đây!

Tăng mắt livestream facebook giá rẻ và chất lượng tại Vnfame
“Chạy trường” - Kỳ III: Nhiều trường tốt, sức ép trái tuyến sẽ giảm

Bức tranh trái tuyến phản ánh nhiều vấn đề xã hội. Đó là chất lượng giáo dục, nhận thức xã hội, tâm lý phụ huynh, sự đua tranh có con được học trường “chất lượng”… Điều đó gióng lên hồi chuông để những người có trách nhiệm trong quản lý giáo dục tham mưu cấp thẩm quyền có giải pháp chấn chỉnh để làm trong sạch môi trường giáo dục.

“Chạy trường” - Kỳ III Nhiều trường tốt, sức ép trái tuyến sẽ giảm
“Chạy trường” - Kỳ II: Cuộc đua mệt mỏi

Mỗi mùa tuyển sinh, nếu những phụ huynh xin cho con học trái tuyến như “ngồi trên đống lửa” thì hiệu trưởng của các trường “hot” cũng “ăn không ngon, ngủ không yên”.

“Chạy trường” - Kỳ II Cuộc đua mệt mỏi

TIN MỚI

Return to top