ClockThứ Ba, 18/07/2017 15:03

FBI cảnh báo lộ thông tin cá nhân qua đồ chơi nối mạng

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo các bậc phụ huynh về nguy cơ lộ mật từ các món đồ chơi có kết nối Internet của trẻ em.

 

FBI cảnh báo lộ thông tin cá nhân qua đồ chơi nối mạng
Búp bê trò chuyện Cayla của công ty Genesis Toys - Ảnh: Facebook

Trong một lời khuyên đăng trên trang mạng của mình, FBI nói rằng những món đồ chơi có kết nối Internet có thể chứa nhiều phần hoặc khả năng như ghi hình, ghi âm, định vị, nhận diện giọng nói và bộ chứa dữ liệu có khả năng tiết lộ thông tin cá nhân.

Những cuộc đối thoại vốn bình thường với món đồ chơi hoặc trong môi trường xung quanh khi trẻ đang chơi với món đồ này có thể tiết lộ tên, trường học, các hoạt động yêu thích và không thích của trẻ.

"Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên FBI phát đi một cảnh báo như vậy. Rất nhiều người có xu hướng tin FBI là một tổ chức chính phủ nên họ sẽ nâng cao cảnh giác trước những nguy cơ tiềm ẩn của những món đồ chơi có kết nối Internet này" - Giám đốc nghiên cứu của công ty an ninh mạng Rapid7 nói với hãng tin Reuters trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Các thiết bị giải trí và những món đồ chơi thông minh đang trở nên phổ biến hơn nhờ công nghệ kết hợp với học hỏi và điều chỉnh hành vi của chúng dựa trên sự tương tác với người dùng.

Hồi tháng 2 vừa qua, Đức đã cấm bán và sở hữu một loại búp bê trò chuyện tên là Cayla do công ty Genesis Toys của Mỹ sản xuất do lo sợ nguy cơ tin tặc thông qua món đồ chơi này.

Cơ quan Mạng Liên bang của Đức cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh đã mua loại búp bê này cho con cái nên đem bỏ chúng đi.

Theo Tuoitre

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

“Hạnh phúc cho em”

Sáng 16/3, hàng trăm phụ huynh và học sinh đã tham dự những hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Hạnh phúc cho em” do Hội Bảo vệ Quyền trẻ em (BVQTE) tỉnh cùng Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp tổ chức.

“Hạnh phúc cho em”
LHQ: Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục

Trong một báo cáo mới vừa được công bố ngày 12/3, Liên Hiệp Quốc cho biết số trẻ em trên toàn thế giới tử vong trước 5 tuổi đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022, và đây là năm đầu tiên số trẻ nhỏ tử vong giảm xuống dưới 5 triệu.

LHQ Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top