ClockThứ Năm, 02/11/2017 10:42

FBI truy tìm đối tượng thứ hai có liên quan tới vụ khủng bố New York

Theo thông báo của FBI, cơ quan này đang tìm kiếm thông tin về người đàn ông có tên Mukhammadzoir Kadirov, 32 tuổi, có liên quan tới vụ tấn công làm 8 người thiệt mạng.

Tấn công ở Manhattan: Xe tải – phương thức tấn công của khủng bố.Thổ Nhĩ Kỳ: Tấn công tự sát khiến 26 người thương vongÔng Trump siết chặt nhập cảnh sau vụ tấn công New YorkXác định danh tính kẻ tấn công bằng xe tải ở New York

Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường vụ tấn công phục vụ điều tra. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 1/11 thông báo họ đang tìm kiếm thông tin về người đàn ông Uzbekistan thứ hai có liên quan tới vụ tấn công bằng xe bán tải tại khu Hạ Manhattan hôm 31/10.

Trong khi đó, các công tố viên kết tội đối tượng lái xe, Sayfullo Saipov, đã tiến hành vụ tấn công dưới danh nghĩa lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo thông báo của FBI, cơ quan này đang tìm kiếm thông tin về người đàn ông có tên Mukhammadzoir Kadirov, 32 tuổi, có liên quan tới vụ tấn công làm 8 người thiệt mạng.

Tin tức về việc giới chức trách quan tâm tới đối tượng thứ hai đã làm mở rộng đáng kể cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất tại New York kể từ sau vụ 11/9.

Những cáo buộc của liên bang tại tòa án dân sự, trong đó nêu chi tiết việc Saipov nói rằng y được truyền cảm hứng từ các đoạn băng video của IS đặt dấu hỏi về những người Hồi giáo tại Iraq, mâu thuẫn với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xem xét đưa Saipov tới nhà tù của Mỹ ở Vịnh Guantanamo, Cuba, nơi y sẽ phải đứng trước tòa án quân sự.

Hồ sơ luận tội Saipov cho thấy y lên kế hoạch vụ tấn công này từ 1 năm trước và cách đây khoảng 2 tháng quyết định sử dụng xe bán tải. Y chọn ngày lễ Halloween để thực hiện vụ tấn công vì y tin rằng sẽ có nhiều người đổ ra đường.

Trước đó, các quan chức cảnh sát cho hay Saipov có vẻ có liên quan tới một số nhân vật đang là đối tượng của các cuộc điều tra khủng bố.

Các nhà điều tra trong lĩnh vực chống khủng bố đang tìm kiếm xem liệu Saipov có quan hệ thực sự với các tổ chức khủng bố hay không, và họ được biết từ nguồn tin của những người thân cận với đối tượng này rằng trong những năm qua y ngày càng có thiên hướng cực đoan.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã và đang ngày đêm bám, nắm địa bàn, dựa vào dân để tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững sự bình yên cuộc sống người dân, nhất là trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
New York hướng tới áp dụng phí tắc nghẽn đầu tiên của Mỹ

Mới đây, New York (Mỹ) đã bày tỏ mong muốn áp dụng phí tắc nghẽn đầu tiên ở Mỹ, một quốc gia “yêu thích ôtô”. Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều và sự phản đối gay gắt, bao gồm cả từ những chiếc taxi vàng nổi tiếng của thành phố.

New York hướng tới áp dụng phí tắc nghẽn đầu tiên của Mỹ
Return to top