ClockThứ Năm, 14/12/2017 17:56

FED tăng lãi suất cơ bản, tự tin vào kinh tế Mỹ

Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã tăng lãi suất cơ bản lần đầu tiên sau nửa năm đồng thời nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2018. FED dự kiến sẽ tăng lãi thêm ba lần nữa trong năm sau.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Fed không hoàn toàn lạc điệuFED tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25%Thay đổi chính sách nhập cư có thể làm chậm tăng trưởng của MỹFED giữ nguyên lãi suất, lạc quan về nền kinh tế

Bà Janet Yellen - Ảnh: REUTERS

Thông báo sau cuộc họp 2 ngày của Ủy ban Thị trường mở Liên bang, FED cho biết đã quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 0,25%, từ khoảng 1,0 - 1,25% lên khoảng 1,25% - 1,5%.

"Sự thay đổi cho thấy uỷ ban kỳ vọng thị trường lao động sẽ vẫn mạnh với khả năng tạo ra việc làm ổn định, làm tăng các cơ hội cho người lao động và tăng lương" - hãng tin Bloomberg dẫn lời nhà lãnh đạo sắp mãn nhiệm Janet Yellen của FED.

Đây là lần thứ ba FED tăng lãi suất trong năm nay, cho thấy mức độ tự tin của cơ quan này đối với nền kinh tế Mỹ. Ngoài ra, giới chức của FED vẫn tiếp tục dự kiến sẽ có thêm 3 đợt tăng lãi suất nữa trong năm 2018. 

Về sức khỏe kinh tế, FED cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ từ 2,1% lên 2,5% vào quý 3-2018. Mức tăng trưởng trong các quý 1,2 và 4 cũng dự kiến vào khoảng 3% hoặc hơn. Trong khi đó, tỉ lệ thất nghiệp cũng được kỳ vọng giảm từ 4,1% xuống 3,9%.

 

Số liệu thống kê gần đây cho thấy kinh tế Mỹ đã tăng trưởng hằng năm 3,3% trong quý 3-2017, so với 3,1% của quý trước đó, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1% trong tháng 11, thấp nhất trong 17 năm qua.

FED dự kiến có chủ tịch mới vào tháng 2-2018 sau khi bà Yellen mãn nhiệm. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có "lựa chọn an toàn" khi chọn ông Jerome Powell làm nhà lãnh đạo tiếp theo của FED. Ông Powell vừa qua cũng bỏ phiếu ủng hộ việc FED tăng lãi suất.

Theo Tuổi trẻ Online

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top