ClockThứ Tư, 26/04/2017 06:35

Gần 12 triệu người Colombia đối mặt với nguy cơ do biến đổi khí hậu

TTH.VN - Biến đổi khí hậu khiến gần 12 triệu người dân Colombia đối mặt với nguy cơ thiên tai như lũ lụt và lở đất, có thể cướp đi mạng sống của hàng trăm người và gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng, Bộ trưởng Môi trường Colombia Luis Gilberto Murillo ngày 25/4 cho hay.

Lực lượng chức năng Colombia nỗ lực cứu trợ nạn nhân vụ sạt lở đấtColombia: Lở đất khiến ít nhất 181 người thiệt mạng

Bộ trưởng Môi trường Colombia Luis Gilberto Murillo trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters ở Bogota, Colombia. Ảnh: Reuters 

Các trận mưa lớn gần đây gây nguy hiểm cho cư dân ở hàng chục thị trấn và thành phố. Trong tháng này, lở đất và lũ lụt tại thành phố Mocoa và Manizales đã khiến hơn 330 người thiệt mạng.

Những thành phố đối mặt với nguy cơ cao có dân số 49 triệu người, thường nằm dọc theo lòng sông hoặc các khu vực miền núi, Bộ trưởng Môi trường Colombia nói với hãng tin Reuters trong một cuộc phỏng vấn.

Nỗ lực phòng chống thảm hoạ bao gồm việc di dời những khu dân cư có nguy cơ cao và xây dựng tường ngăn lở đất, ông Murillo nói thêm.

Cũng theo ông Murillo: "Colombia rất dễ bị ảnh hưởng bởi những hiện tượng biến đổi khí hậu cực đoan. Chúng tôi phải tiến tới một nền văn hoá phòng chống và ứng phó, với những lời cảnh báo sớm. Gần 12 triệu người đang đối mặt với nguy cơ cao".

Trong khi đó, nạn phá rừng xảy ra ở các khu vực miền núi của Colombia cũng làm tăng đáng kể nguy cơ thiên tai như sạt lở đất, Bộ trưởng Murillo nhận định.

Lê Thảo (Lược dịch từ Reuters & MSN)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhận biết và phòng ngừa dịch cúm gia cầm

Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm (DCGC), ngày 23/4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tổ chức hướng dẫn cách nhận biết và các biện pháp phòng trừ DCGC. Mục tiêu là hạn chế thấp nhất vi rút DCGC lây nhiễm và gây tử vong cho người, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu thiệt hại cho ngành chăn nuôi.

Nhận biết và phòng ngừa dịch cúm gia cầm
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Return to top