Thể thao trong nước

Gần 230 VĐV tham dự giải Cúp quốc gia Vật cổ điển, Vật tự do – 2017

ClockThứ Hai, 06/03/2017 15:45
TTH.VN - Chiều 6/3, tại Trung tâm Thể thao Thừa Thiên Huế, giải Cúp quốc gia Vật cổ điển, Vật tự do toàn quốc - năm 2017 chính thức khởi tranh. Ông Nguyễn Dung, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Một trận đấu tại giải

Giải diễn ra từ 6 đến 13/3, thu hút gần 230 VĐV đến từ 18 đoàn trong cả nước, tranh chấp 27 bộ huy chương Vật cổ điển nam và Vật tự do nam, nữ. Đoàn chủ nhà góp mặt 10 VĐV.

HLV Đinh Văn Kiên, Trưởng bộ môn Vật Thừa Thiên Huế cho biết, tuy tình hình thực tế các đoàn khá mạnh nhưng mục tiêu đặt ra tại giải là phấn đấu có huy chương vàng. Để làm được điều đó, từ sau Tết Nguyên đán, đội tuyển đã nỗ lực tập luyện chăm chỉ.

Theo BTC, đây là giải đấu được tổ chức hằng năm nhằm đánh giá công tác đào tạo VĐV tại các địa phương, các ngành, qua đó có hướng tuyển chọn, tập trung đầu tư, bồi dưỡng các VĐV đội tuyển quốc gia tham dự các giải khu vực và quốc tế.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hào hứng hội vật làng Thủ Lễ

Sáng 15/2 (mùng 6 tháng Giêng), hội vật làng Thủ Lễ ở thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền tưng bừng khai hội vật đầu Xuân Giáp Thìn 2024, thu hút đông đảo người dân, du khách về dự, cổ vũ.

Hào hứng hội vật làng Thủ Lễ
Giải vô địch và vô địch trẻ Đông Nam Á 2023:
Giành 4 HCV và 1HCB, vật Huế góp công lớn

Sau một tuần tranh tài, Giải vô địch và vô địch trẻ Đông Nam Á 2023 đã kết thúc tại Campuchia. Tại hệ thống vô địch, đội tuyển vật Việt Nam giành 26 huy chương vàng (HCV), 4 HCB trong tổng cộng 30 nội dung thi đấu. Trước đó, các đô vật Việt Nam giành 19 HCV ở hệ thống lứa tuổi U17 và 27 HCV ở hệ thống lứa tuổi U.20. Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam thống trị ở cả 3 hệ thống của giải.

Giành 4 HCV và 1HCB, vật Huế góp công lớn
Return to top